Tin mới

Phi tần nhà Thanh sợ nhất điều gì sau khi được hoàng đế sủng ái?

Thứ tư, 27/09/2023, 15:15 (GMT+7)

Sau khi được hoàng đế thị tẩm mà bị thái giám làm điều này, các phi tần nhà Thanh đều biết số phận bản thân sẽ không bao giờ phất lên được.

Thời phong kiến, người ta quan niệm mẹ quý nhờ con. Đàn ông có 5 thê 7 thiếp, người vợ nào sinh được quý tử, con trai tài giỏi thì cuộc đời sẽ may mắn. Điều này được thể hiện rõ nhất trong hoàng cung. Các phi tần hậu cung tranh sủng, đấu đá chỉ để sinh được hoàng tử. Nhưng ở thời nhà Thanh, ngoài chuyện hậu cung tranh đấu lẫn nhau, phi tần muốn sinh được hoàng tử lại không phải điều dễ dàng. Được sủng ái chưa đủ bởi sau khi thị tẩm, hoàng đế còn quyết định xem phi tần đó có được mang thai hay không. Nếu hoàng đế không muốn người phụ nữ đó mang long thai, ông sẽ ra lệnh cho thái giám làm một thủ thuật massage để ngừa thai.

Các phi tần trong hậu cung nhà Thanh khi được chọn lựa để thị tẩm sẽ tắm rửa sạch sẽ, không mặc đồ, quấn mình trong chăn như thế này để các thái giám khiêng vào tẩm điện của hoàng đế. Ảnh minh họa: Internet
Các phi tần trong hậu cung nhà Thanh khi được chọn lựa để thị tẩm sẽ tắm rửa sạch sẽ, không mặc đồ, quấn mình trong chăn như thế này để các thái giám khiêng vào tẩm điện của hoàng đế. Ảnh minh họa: Internet

Triều Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc và trong thời đại này, địa vị của phụ nữ rất thấp. Ngay cả hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ cũng phải đối mặt với nhiều chuyện không theo ý muốn. Trong các bộ phim truyền hình về hậu cung nhà Thanh, khán giả thường thấy hình ảnh hoàng đế lật thẻ bài để chọn người thị tẩm. Phi tần được chọn sẽ tắm rửa, thay đồ, sau đó được bọc trong một tấm chăn để thái giám khiêng lên long sàng.

Khi hoàng đế và các phi tần ân ái, thái giám tổng quản sẽ đứng bên ngoài đếm giờ, hết giờ là họ sẽ đánh động giục giã. Sau vài lần thúc giục, thái giám sẽ đưa phi tần trở về cung của mình.

Hoa Phi (Hậu Cung Chân Hoàn Chuyện) là người được Ung Chính rất mực sủng ái, tuy nhiên, bà lại không thể có con bởi anh trai là Liên Canh Nghiêu có quyền lực lấn át cả vua. Ảnh minh họa: Internet
Hoa Phi (Hậu Cung Chân Hoàn Chuyện) là người được Ung Chính rất mực sủng ái, tuy nhiên, bà lại không thể có con bởi anh trai là Liên Canh Nghiêu có quyền lực lấn át cả vua. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, kính sự phòng sẽ hỏi hoàng đế liệu có để phi tần mang thai hay không. Mọi người đều biết hoàng gia coi trọng con cháu, nhưng cũng có sự xem xét nhất định. Nếu bạn từng xem Hậu Cung Chân Hoàn Truyện sẽ thấy nhân vật Hoa Phi dù được hoàng đế sủng ái nhưng không thể mang giống rồng. Nguyên nhân là vì anh trai cô có công cao lấn át chủ, dù hoàng đế yêu thích cũng không để cô sinh hạ hoàng tử. Ngoài ra, một số phụ nữ có địa vị thấp thì hoàng đế cũng không để nàng sinh con cái. Khi hoàng đế trả lời “không giữ”, thái giám sẽ sử dụng biện pháp “massage vòng 3” của các phi tần, ấn nhẹ vào một huyệt đặc biệt tại đây thì “giống rồng” đều chảy ra ngoài.

Chân Hoàn vừa được vua sủng ái, vừa không đe dọa đến quyền lực của hoàng đế nên đã có thể sinh con cho Ung Chính. Ảnh minh họa: Internet
Chân Hoàn vừa được vua sủng ái, vừa không đe dọa đến quyền lực của hoàng đế nên đã có thể sinh con cho Ung Chính. Ảnh minh họa: Internet

Các phi tần trong hậu cung sẽ phải sống cả đời như chim trong lồng son. Đối với họ, sinh được quý tử, kế thừa ngôi báu là hy vọng duy nhất. Nhưng một khi bị các thái giám massage thì việc này đồng nghĩa với mọi hy vọng tan vỡ. Hành vi này đối với họ quá tàn nhẫn, đáng sợ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news