Tin mới

Phó công an huyện bị chém trọng thương tại nhà riêng

Thứ sáu, 15/01/2016, 15:52 (GMT+7)

Trong lúc cùng người dân vây bắt hai thanh niên đột nhập vào nhà, Thượng tá Lê Văn Bảy, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận bị một thanh niên khác dùng dao chém vào tay để giải vây cho đồng bọn.

Trong lúc cùng người dân vây bắt hai thanh niên đột nhập vào nhà, Thượng tá Lê Văn Bảy, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận bị một thanh niên khác dùng dao chém vào tay để giải vây cho đồng bọn.

Ngày 15/1, Báo Vnexpress, Pháp luật TP. HCM dẫn nguồn tin cho biết, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ 3 thanh niên có liên quan trong vụ đột nhập vào nhà Thượng tá Lê Văn Bảy, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam, dùng dao chém ông Bảy gây thương tích.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h30 ngày 14/1 có 2 thanh niên đột nhập vào vườn nhà ông Bảy định trộm tài sản thì bị phát hiện.

Trong lúc thượng tá Bảy cùng một số người hàng xóm vây bắt thì xuất hiện một nam thanh niên khác dùng dao chém vào tay ông Bảy để giải vây cho đồng bọn.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Vietnamnet, 3 thanh niên bị bắt giữ được xác định là Khê Văn Huy (16 tuổi), Đặng Xuân Kiều (15 tuổi), Bá Quyên (16 tuổi).

Nhóm thanh niên này đều trú tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào huyện Hàm Thuận Nam làm việc cho một trang trại trồng thanh long.

Vụ việc xảy ra làm ông Lê Văn Bảy trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để điều trị.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news