Tin mới

Phó công an “tắm chung” với vợ người khác bị cách chức, điều chuyển công tác

Thứ sáu, 05/09/2014, 14:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc Phó công an thị trấn Thới Bình bị bắt quả tang ‘trần như nhộng’ ở chung phòng tắm với vợ người khác. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, vị Phó Công an này đã bị cách chức và điều chuyển công tác khác.

 

 

Liên quan đến vụ việc Phó công an thị trấn Thới Bình bị bắt quả tang ‘trần như nhộng’ ở chung phòng tắm với vợ người khác. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, vị Phó Công an này đã bị cách chức và điều chuyển công tác khác.


Thông tin trên Vietnamnet, ngày  5/9, sau 4 lần tổ chức hòa giải bất thành về việc phân chia tài sản giữa ông Liêu Hôn, trú ở khóm 1, thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình) với vợ là Nguyễn Mỹ N. (36 tuổi, ít hơn chồng 16 tuổi), TAND huyện Thới Bình đã tiến hành các thủ tục xử lí ly hôn và phân chia tài sản vợ chồng trên theo luật định.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13/10/2013, ông Liêu Hôn đã bắt quả tang ông Tô Quốc Việt - Phó công an thị trấn Thới Bình (có trụ sở sát vách nhà ông Hôn) ‘trần như nhộng’ ở chung phòng tắm với vợ mình.

Thấy vậy, ông Hôn nắm chặt tay ông Việt định kéo sang trụ sở Công an lập biên bản. Tuy nhiên, vợ ông Hôn xin tha và đòi cầm dao tự sát. Nhân cơ hội này, ông Việt vùng chạy thoát khỏi nhà tắm.

Trụ sở làm việc của trung úy Việt và căn nhà nơi ông bị bắt quả tang trước vụ việc. (Ảnh: Dân Việt)

Mấy ngày sau đó, bà N. thú nhận chuyện đã vụng trộm cùng trung úy Việt và bị ông Hôn ghi âm lại.

Quá yêu vợ, muốn bỏ qua mọi chuyện nhưng ông Hôn nghe tin vợ ông và trung úy Việt thông đồng muốn thưa ngược lại. Lí do là ông Hôn đặt điều, vu khống và chủ động gửi đơn tố cáo hành vi phá hạnh phúc gia đình Phó Công an thị trấn.

Do đó, trước những bằng chứng thú nhận của bà N., ông Hôn đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Cà Mau đã cảnh cáo về mặt Đảng, cách chức Phó công an đối ông Tô Quốc Việt và chuyển sang làm cán bộ an ninh Công an huyện Thới Bình. Riêng bà N. đề đơn ly hôn, đòi chồng chia tài sản 800 triệu đồng.

Cũng tại tỉnh Cà Mau, sự việc một công an viên và một cô giáo mầm non đã có gia đình, kéo nhau vào nhà nghỉ “tâm sự” bị bắt quả tang gây xôn xao dư luận.

Chiều 4/9,Hội đồng ANTT xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) đã họp và thống nhất xử lí kỷ luật ông Lê Quốc S. (28 tuổi, đội dân phòng xã, công an viên phụ trách ấp Nhà Phấn).

Theo đó, ông Lê Quốc S. bị tạm đình chỉ công việc vì vụ vào nhà trọ cùng cô giáo mần non Nguyễn Thùy D (28 tuổi, Trường mầm non Thạnh Phú). Trong khi đó, cô D cũng bị điều chuyển công tác, không đứng lớp.

Hiệu trưởng Trường mầm non xã Thạnh Phú, cô Hồng Kim Chủng cho biết, nhà trường đang chờ báo cáo chính thức từ phía công an để xử lý cô giáo D theo qui định.

Vào ngày 30/8, chồng cô D là anh Huỳnh Chí T (ấp Bào Bèo, xã Thạnh Phú, Cái Nước) đã bắt quả tang cô D và ông S ở chung phòng số 6 tại nhà trọ Nhất Duy (khóm 6, phường 1, TP Cà Mau). Trước đó, cô D gọi điện cho chồng nói rằng "Đi họp chuyên môn trên huyện". Sau khi sự việc xảy ra, anh T đã làm đơn tố giác tới Công an phường 1, TP Cà Mau.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Phó công an