Tin mới

Phó Thủ tướng biểu dương công an Hà Nội phá đường dây nhập lậu vàng

Thứ năm, 15/01/2015, 14:04 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vàng trang sức nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn, tạm giữ hai đối tượng liên quan, thu giữ gần 34kg vàng (trị giá khoảng 21 tỷ đồng).

 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vàng trang sức nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn, tạm giữ hai đối tượng liên quan, thu giữ gần 34kg vàng (trị giá khoảng 21 tỷ đồng).


Trong thư Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Tôi vui mừng được biết, ngày 11/1/2015, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lực lượng, điều tra, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, buôn bán vàng trang sức nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn, tạm giữ 2 đối tượng liên quan, thu giữ gần 34 kg vàng với tổng trị giá 21 tỉ đồng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các đồng chí, kết quả hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc triển khai, thực hiện Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kiểm tra số vàng tang vật trong vụ án. (Nguồn: Doãn Tấn/TTXVN)

Tôi tin rằng, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để kịp thời phát hiện, điều tra, đánh đúng, đánh trúng, triệt phá tận gốc các "đường dây" buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp năm mới 2015, Tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/1, tại khu vực bãi gửi xe trước cửa siêu thị Metro – đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), PC46 phát hiện Bùi Thị Loan (SN 1957, quê Quảng Ninh) đang giao hàng cho Cơ Kiên Sơn (SN 1957, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) 33 bọc hàng hóa có trọng lượng hơn 33,5kg.

 

Video tham khảo :Trưởng tàu Hà Nội - Lạng Sơn tiếp tay cho buôn lậu:

 

Cơ quan công an xác định, số hàng hóa này là vàng trang sức nhập lậu từ Hongkong (Trung Quốc) qua biên giới Việt - Trung (Móng Cái- tỉnh Quảng Ninh) rồi vận chuyển về Hà Nội và một số địa phương và một số địa phương tiêu thụ.

Số vàng trang sức được xác định hơn 4.300 sản phẩm gồm: Dây chuyền, lắc đeo tay, hoa tai…

Sơ bộ giám định toàn bộ số trang sức trên bằng vàng, chủ yếu là vàng 18k. Tổng số trang sức ước tình khoảng 1 triệu USD tương đương 21 tỷ đồng. PC46 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan thu giữ tang vật.

Phương Huyền

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news