Tin mới

Phụ huynh ở Hà Nội tố cáo giáo viên xịt nước nóng, cấu vào người con 16 tháng tuổi

Thứ tư, 24/03/2021, 19:06 (GMT+7)

Cho rằng con mình bị cô giáo xịt nước nóng và cấu vào người, chị H.P đã tố cáo sự việc nhưng cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng của nhà trường.

Trên Pháp luật và Bạn đọc, chị H.P (Hà Nội) đang có con 16 tháng tuổi học tại trường mầm non song ngữ AN Preschool ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 18/3, chị H.P cho rằng con mình có vết hằn ở lưng giống như bị cấu. Ngoài ra xung quanh phần dưới cũng có nhiều vết rộp đỏ như bị xịt nước nóng.

Ngay ngày hôm sau, chị đến trường làm việc với các giáo viên trông lớp. Các cô cũng không thể lý giải vì sao cháu bé có vết móng tay và những vết rộp nhưng cũng đã gửi lời xin lỗi do để sự việc xảy ra.

Phụ huynh phát hiện vết móng tay cũng như các vết rộp xung quanh phần dưới của bé. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Phụ huynh phát hiện vết móng tay cũng như các vết rộp xung quanh phần dưới của bé. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Muốn được tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao nhưng do hiệu trưởng nhà trường nói nếu muốn làm rõ phải nhờ công an vào cuộc nên chị đã không truy xét thêm sự việc.

Chị H.P cho biết đây là vết móng tay do mình phát hiện ra và e ngại nếu cô còn gây tổn hại khác đến con nhưng không để lại vết tích thì chị cũng khó tìm ra được. Trường học cũng trang bị camera nhưng có những góc khuất nên không có gì đảm bảo. Qua sự việc này, chị chỉ muốn các giáo viên mầm non nên yêu thương con bằng cái tâm của mình và không nên viện lý do cho việc bạo hành.

Sau nhiều ngày, vết hằn này vẫn không hề mờ đi. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Sau nhiều ngày, vết hằn này vẫn không hề mờ đi. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Sau đó, phía trường mầm non AN Preschool có xác nhận về sự việc. Nhà trường đã họp các Bộ phận Chuyên môn và từng giáo viên của lớp để tường thuật lại sự việc. Song song với đó, Bộ Phận Hành chính cũng kiểm tra hệ thống camera của trường để nắm bắt vụ việc.

Dù vậy, phía trường mầm non cũng không phát hiiện được sự bất thường trong sinh hoạt của cháu bé dù đã rà soát camera cũng như nghe báo cáo vụ việc. 

Đoạn thư gửi từ nhà trường báo cáo về hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Đoạn thư gửi từ nhà trường báo cáo về hướng giải quyết vụ việc. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

"Lớp của bé tối đa 12 cháu được chăm sóc bởi 3 giáo viên thường trực của lớp, các cô đều có bằng cấp chuyên môn và được đào tạo nội bộ, lớp không có cháu mới và bé con mẹ P. đã đi học được 2 tháng và rất ngoan, con rất yêu trường, yêu cô (về việc này, bản thân mẹ cũng nói là khi đưa con tới trường, con vẫn rất bám cô). Do đó, giả thuyết lớp đông cháu hay cháu mới quấy, lạ dẫn đến hành vi không đúng chưa thật sự thuyết phục chúng tôi trong trường hợp này", phía nhà trường thông tin.

Tin nhắn của nhà trường gửi đến phụ huynh học sinh. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Tin nhắn của nhà trường gửi đến phụ huynh học sinh. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Dù vậy, nhà trường vẫn gửi lời xin lỗi và sa thải cũng như kiểm điểm nhân sự sau khi sự việc xảy ra. 

Về lời hồi đáp này, chị H.P vẫn cảm thấy câu trả lời không rõ ràng. Hiện theo chị P., sức khỏe và tình trạng tâm lý của con chị vẫn ổn định, chưa có vấn đề gì bất thường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news