Tin mới

Lý do nhiều người thường lầm tưởng Tokyo của Nhật Bản

Thứ ba, 23/03/2021, 15:29 (GMT+7)

Năm 1950, chính phủ Nhật Bản đã từng đưa ra quyết định đặt thủ đô tại Tokyo. Nhưng đến ngày 6/9/1856, Nhật Bản đã bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô của nước này, vì vậy đến ngày nay thì xứ sở Mặt trời vẫn không có thủ đô chính thức.

Từ lâu nay nhiều người thường nhầm Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Tuy nhiên, không hề có một bộ luật nào quy định Tokyo là thủ đô của Nhật Bản mà chỉ có vài bộ luật xác định một "khu vực thủ đô" trong đó bao gồm thành phố Tokyo.

Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Hàng năm có rất nhiều người đổ xô tới đất nước này với nhiều lý do như du học, định cư, lao động,…
Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Hàng năm có rất nhiều người đổ xô tới đất nước này với nhiều lý do như du học, định cư, lao động,…

Theo truyền thống, cứ nơi nào Thiên Hoàng sa giá thì nơi đó sẽ được coi là thủ đô của đất nước Nhật Bản. Từ năm 794 tới năm 1868, nơi ở của Thiên Hoàng được đặt tại Kyoto.

Thủ đô của Nhật Bản hiện tại tạm thời được cho là Tokyo, với cung điện của Thiên Hoàng và văn phòng chính phủ Nhật Bản và nhiều tổ chức chính phủ. Ảnh: FB
Thủ đô của Nhật Bản hiện tại tạm thời được cho là Tokyo, với cung điện của Thiên Hoàng và văn phòng chính phủ Nhật Bản và nhiều tổ chức chính phủ. Ảnh: FB

Sau năm 1868, trụ sở của Chính phủ Nhật Bản và nơi ở của Thiên Hoàng đều được đặt tại Tokyo nên nhiều người vẫn cho rằng Tokyo chính là thủ đô của Nhật Bản cho đến ngày nay. 

So với một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam thì Nhật Bản là thiên đường về không khí sạch. Ảnh: FB
So với một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam thì Nhật Bản là thiên đường về không khí sạch. Ảnh: FB

Trên thực tế, năm 1950, chính phủ Nhật Bản đã từng đưa ra quyết định đặt thủ đô tại Tokyo. Nhưng 6 năm sau chính phủ nước này đã bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô của nước này, vì vậy đến ngày nay thì xứ sở Hoa anh đào vẫn không có thủ đô chính thức.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news