Tin mới

Phú Thọ: Phó Chủ tịch huyện bị cáo buộc tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền đền bù đất

Thứ tư, 10/10/2018, 10:42 (GMT+7)

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trên cương vị là Phó Chủ tịch huyện, trong quá trình công tác, ông Hòa đã tham ô nhiều tỷ đồng của nhà nước để phục vụ mục đích cá nhân.

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trên cương vị là Phó Chủ tịch huyện, trong quá trình công tác, ông Hòa đã tham ô nhiều tỷ đồng của nhà nước để phục vụ mục đích cá nhân.

Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy bị cáo buộc tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền đền bù đất
Ông Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: thanhthuy.gov

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Người lao động, ngày 9/10, ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, tối 8/10, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình công tác, trên cương vị là Phó Chủ tịch huyện, lợi dụng việc đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thị trấn Thanh Thủy đi Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo một số cán bộ lập khống chứng từ nhận đền bù, rút và chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Đại diện UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện đang chờ báo cáo của cơ quan chức năng và UBND huyện Thanh Thủy để có bước xử lý đối với ông Nguyễn Văn Hòa. Tuy nhiên, tỉnh đã tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Hòa theo quy định.

Ngoài ông Hòa, còn 5 cá nhân khác có liên quan đến vụ việc. Đây là vụ án được xác định rất phức tạp nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đoạn đường từ thị trấn Thanh Thủy đi Hòa Bình nằm trong dự án đường giao thông kết nối QL.32 với QL.70B của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình được chính thức khởi công cuối tháng 12/2017.

Dự án có tổng mức đầu từ hơn 800 tỷ đồng, do Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (Phú Thọ) thi công. 

Liên quan đến số tiền ông Hòa chiếm đoạt, thông tin điều tra ban đầu cho thấy, doanh nghiệp trên đã ứng số tiền hơn 40 tỷ đồng này để cùng huyện Thanh Thủy đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Hòa sinh ngày 1/9/1960, dân tộc Mường, quê tại xã Yên Mao (Thanh Thủy, Phú Thọ).

Ông Hòa làm Phó Chủ tịch huyện từ cuối 2010. Trước khi giữ chức vụ trên, bị can sinh năm 1960 là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của huyện.

Ông Hòa có trình độ Cử nhân Tài chính - Kế toán và Cử nhân lý luận chính trị. Trước khi bị bắt, ông còn là Ủy viên Thường vụ huyện Thanh Thủy.

Trước đó, ông Hòa được đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công việc được giao phụ trách.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news