Tin mới

Phục kích ở đoạn đường vắng, đâm vào mông người đi đường để cướp

Thứ sáu, 21/11/2014, 11:06 (GMT+7)

Anh Hiếu  điều khiển mô tô BKS 47F1 thì bất ngờ bị 2 thanh niên dùng dao đâm vào mông rồi cướp chiếc máy tẩu thoát.

Anh Hiếu  điều khiển mô tô BKS 47F1 thì bất ngờ bị 2 thanh niên dùng dao đâm vào mông rồi cướp chiếc máy tẩu thoát.

Ngày 20/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ 2 thanh niên dùng dao đâm người đi đường để cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 18/11, tại khối 10, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar xảy ra một vụ cướp. Thời điểm này, anh Lương Xuân Hiếu (40 tuổi, trú khối 5, thị trấn Ea Knốp) điều khiển mô tô BKS 47F1 thì bất ngờ bị 2 thanh niên dùng dao đâm vào mông rồi cướp chiếc máy tẩu thoát.

Bị đâm chảy máu nhiều, anh Hiếu ngã xuống đường nhưng cố gắng chạy vào nhà dân kêu cứu và được đưa đi bệnh viện. Ngay sau đó, người dân điện báo vụ việc lên công an huyện Ea Kar. Nhận được tin báo, nhà chức trách xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Sau gần 2 ngày điều tra, công an huyện Ea Kar tiến hành bắt giữ 2 tên cướp nguy hiểm và thu chiếc xe máy tang vật. Các nghi can là Đặng Văn Dũng (17 tuổi) và Lương Văn Hợp (16 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan công an, 2 tên khai nhận đi theo một đoàn lô tô sang thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar để làm việc, nhưng những ngày gần đây do thời tiết xấu nên đoàn không hoạt động được. Do ham chơi, nợ nần nhiều nên Dũng và Hợp đã rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài.

Sau khi đâm anh Hiếu và lấy xe máy của nạn nhân, tối hôm sau 2 tên tiếp tục mang dao ra đường vắng phục kích người đi đường, nhưng chưa kịp hành động thì bị công an bắt giữ.

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news