Tin mới

"Quái vật" Akula của Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalibr

Thứ ba, 22/03/2016, 08:42 (GMT+7)

Nga đang lên kế hoạch nâng cấp thêm tên lửa hành trình Kalibr cho tàu ngầm hạt nhân Dự án 971 Shchuka-B (NATO định danh là Akula), Chuẩn Đô đốc Viktor Kochemazov cho biết.

Nga đang lên kế hoạch nâng cấp thêm tên lửa hành trình Kalibr cho tàu ngầm hạt nhân Dự án 971 Shchuka-B (NATO định danh là Akula), Chuẩn Đô đốc Viktor Kochemazov cho biết.

Tàu ngầm Akula của Nga. Ảnh: Internet

Đài Sputnik ngày 19/3 dẫn lời Đô đốc Kochemazov cho biết: "Các tên lửa hành trình Kalibr là một vũ khí hiệu quả cao đã được chứng minh trong các vụ phóng gần đây từ tàu ngầm Rostov-on-Don để không kích IS. Tên lửa Kalibr sẽ được trang bị trong dự án hiện đại hóa tàu ngầm Project 971

Dự án Project 971 Shchuka-B hoặc Bars là các tàu ngầm tấn công hạt nhân đa chức năng, xương sống của chiến lược răn đe hạt nhân trên biển của Nga. Hiện Nga vẫn đang sử dụng hơn 10 tàu ngầm thuộc lớp này.

Các tàu lớp Akula được triển khai lần đầu vào năm 1980, có thể di chuyển với tốc độ lên đến 35 hải lý khi lặn, độ sâu hoạt động tối đa 600m và có thể hoạt động trong vòng 100 ngày dưới biển.

Điểm đặc biệt của tàu ngầm Akula là việc phát ra âm thanh rất nhỏ so với các tàu ngầm khác được Liên Xô thiết kế. Phiên bản nâng cấp Akula II được coi là chiếc tàu ngầm yên tĩnh nhất thế giới ở thời điểm biên chế, vượt qua cả phiên bản nâng cấp của tàu ngầm Mỹ lớp Los Angeles.

Ở thời điểm hiện tại, tàu Akula vẫn là tàu ngầm yên tĩnh nhất của Nga. Hiện hơn 10 tàu ngầm Akula được chia cho 2 hạm đội là Phương Bắc và Thái Bình Dương.

[mecloud] s0oW22xAON[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news