Tin mới

Trung Quốc đưa tên lửa phòng không HQ-9 đến sát biên giới Kashmir

Thứ ba, 07/07/2015, 08:44 (GMT+7)

Theo tin tức từ Hoàn cầu Thời báo ngày 3/7, Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 tới sân bay Hetian, phía nam khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tây bắc nước này, để chuẩn bị cho cuộc xung đột có thể xảy ra với Ấn Độ.

Theo tin tức từ Hoàn cầu Thời báo ngày 3/7, Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 tới sân bay Hetian, phía nam khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tây bắc nước này, để chuẩn bị cho cuộc xung đột có thể xảy ra với Ấn Độ.

Máy phóng tên lửa phòng không HQ-9 tại một cuộc triển lãm quân sự

Hetian cách biên giới Kashmir do Ấn Độ quản lý  chỉ 260 km.

Tạp chí tiếng Trung Kanwa Defense Review có trụ sở tại Canada cho biết các phương tiện radar của tên lửa phòng không HQ-9 đã được nhìn thấy tại căn cứ này trong thời gian gần đây. Tờ báo còn đánh giá rằng những tên lửa này dùng để bảo vệ biên giới phía tây của Trung Quốc tránh khỏi cuộc tấn không kích bất ngờ do Không quân Ấn Độ phát động.

Phi trường Hetian là căn cứ của Sư đoàn Không quân 37 của PLAAF. Tại đây, các chiến đấu cơ JH-7A của đơn vị này có thể tiến hành các cuộc không kích chống lại các mục tiêu của Ấn Độ. Như vậy, đây có thể sẽ là một mục tiêu của Không quân Ấn Độ nếu chiến tranh nổ ra.

Kanwa cũng cho biết không quân PLA (PLAAF) đã đưa ra quyết định khác vào cuối tháng 6 đó là triển khai một lữ đoàn tên lửa phòng không từ Quân khu Quảng Châu đến sa mạc Gobi.

Bảo Linh (Theo WCT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news