Tin mới

Quản lý quán karaoke cùng đồng bọn hỗn chiến với khách

Thứ ba, 27/01/2015, 14:02 (GMT+7)

Thấy những vị khách ném ly, chai bia vào cánh cửa phòng làm vỡ cửa kính, quản lý quán karaoke cùng nhóm nhân viên lao vào hỗn chiến với nhóm khách.

Thấy những vị khách ném ly, chai bia vào cánh cửa phòng làm vỡ cửa kính, quản lý quán karaoke cùng nhóm nhân viên lao vào hỗn chiến với nhóm khách.


Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ 11 nghi can về hành vi cố ý gây thương tích tại quán karaoke Anh Thư (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Trước đó, lúc 23h ngày 18/1, Trần Chánh Tôn (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) cùng 10 đồng bọn khác đến quán karaoke Anh Thư rồi vào phòng số 7 để ca hát.

Hung khí hai nhóm sử dụng để hỗn chiến bị công an thu giữ - Ảnh: Đại Lộ

Trong lúc hát, Vũ - một đàn em của Tôn uống bia và cầm ly tự ném vào cánh cửa phòng làm vỡ cửa kính. Lúc này, Nguyễn Minh Anh (32 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) là quản lý quán karaoke yêu cầu nhóm Tôn ra về. Quá tức giận, nhóm Tôn tiếp tục lấy vỏ chai bia ném vào cửa kính phòng hát.

Lúc này, Minh Anh chạy ra ngoài điện thoại cho đồng bọn gồm 7 đối tượng đến thanh toán đối thủ. Nhóm của Minh Anh sử dụng dao, ống tuýp sắt, bình chữa cháy…đánh nhóm Tôn.

Video tham khảo :Sau dự đám cưới, trai làng hỗn chiến và bản án 215 năm tù:

Thấy vậy, nhóm Tôn cũng sử dụng nón bảo hiểm, dao, gạch ống chống trả. Trong lúc hỗn chiến, Toàn (một đối tượng trong nhóm Tôn) bị nhóm của Minh Anh dùng dao đâm vào vùng bụng gây thương tích, và Sinh (đối tượng trong nhóm Minh Anh) bị nhóm của Tôn dùng dao đâm vào chân trái gây thương tích.

Sau vụ hỗn chiến, nhóm của Tôn bỏ trốn khỏi hiện trường và đưa Toàn đến Bệnh viên Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị thương tích trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan công an thị xã Thuận An đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news