Tin mới

Quận phó Đoàn Ngọc Hải sẽ tiếp tục xuống đường xử lý lấn chiếm vỉa hè

Thứ tư, 14/06/2017, 17:31 (GMT+7)

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch quận 1 (TP. HCM) Trần Thế Thuận và cấp dưới Đoàn Ngọc Hải sẽ dẫn đầu 2 tổ. Mỗi tuần sẽ kiểm tra 2 lần tại 116 tuyến đường đã thông thoáng.

Nhằm tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch quận 1 (TP. HCM) Trần Thế Thuận và cấp dưới Đoàn Ngọc Hải sẽ dẫn đầu 2 tổ. Mỗi tuần sẽ kiểm tra 2 lần tại 116 tuyến đường đã thông thoáng. 

Ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian ra quân xử lý trật tự lòng lề đường ở quận 1. Ảnh: Tuổi trẻ

Lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại quận 1 (TP. HCM) sẽ được chia làm 2 tổ do ông Trần Thế Thuận và ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Theo thông tin trên Thanh niên, VnEpress, tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị 5 tháng đầu năm trên địa bàn quận 1 diễn ra chiều nay (14/6), ông Trần Thế Thuận - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, sắp tới lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè của quận 1 sẽ được chia làm 2 tổ do đích thân ông và Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu. 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Thuận cho biết trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng quận 1 đã thực hiện 725 lượt ra quân, xử lý 7.005 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, với tổng số tiền xử phạt hơn 3.2 tỷ đồng.
 
Qua 5 tháng triển khai, tình hình lòng lề đường ở nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1 đã có nhiều chuyển biến đáng kể, tình trạng mua bán tràn lan lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị ở một số nơi đã được sắp xếp ổn định.
 
Tuy nhiên, ông Thuận cũng thừa nhận, tại một số phường, các tổ công tác vẫn còn lúng túng, chưa đồng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khiến tình trạng lấn chiếm vẫn xảy ra ở một số khu vực như: Hoàng Sa, Bà Lê Chân, Tôn Đức Thắng, Phố đi bộ Nguyễn Huệ...
 
Cùng với đó là công tác xử lý tại hiện trường của lực lượng vẫn còn cứng nhắc, thiếu thuyết phục, chưa thấu tình đạt lý.

Để giải quyết tình trạng trên, sắp tới lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè của quận 1 sẽ được chia làm 2 tổ do đích thân ông Thiện và ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu. Mỗi tuần sẽ kiểm tra 2 lần tại 116 tuyến đường đã thông thoáng.  

"Do một số tuyến đường vi phạm lấn chiếm lúc không có lực lượng chức năng nên chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào, có thể vào nửa đêm hoặc thứ 7, chủ nhật, không để người vi phạm nắm được thời gian tuần tra của lực lượng mà vi phạm", 

Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết.

Trước việc tình trạng vỉa hè bị tái lấn chiếm trở lại, ông Hải nhìn nhận công tác xử lý vi phạm của cấp dưới đang có vấn đề. “Anh em phường làm không xong vì cứ nhìn ngó cấp trên thì làm sao xong việc được. Nếu muốn có được lòng tin của nhân dân thì mỗi cán bộ của quận 1 cần phải quyết tâm hơn nữa, không ngại đụng chạm lãnh đạo, ngại đụng lợi ích nhóm”, ông Hải khẳng định.

Sau khoảng thời gian lãnh đạo các quận huyện ngừng xuống đường để cấp dưới xử lý lấn chiếm vỉa hè, tình trạng tái chiếm bắt đầu lại xảy ra khắp nơi. Điều này khiến Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong "sốt ruột" vì liên tục nhận được tin nhắn phản ánh. Ông Phong yêu cầu 24 quận huyện phải tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè "vì việc nhỏ làm không được thì khó có thể làm được việc lớn". 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news