Tin mới

Quảng Bình: Nhà xe Hưng Long liên tục bị côn đồ ném đá, tấn công tài xế

Chủ nhật, 23/09/2018, 18:18 (GMT+7)

Nhiều xe khách, xe du lịch của công ty Hưng Long (Quảng Bình) liên tục bị côn đồ chặn lại rồi dùng đá ném vỡ kính gây thiệt hại lớn.

Nhiều xe khách, xe du lịch của công ty Hưng Long (Quảng Bình) liên tục bị côn đồ chặn lại rồi dùng đá ném vỡ kính gây thiệt hại lớn.

Ngày 23/9, công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đang điều tra vụ nhóm người lạ mặt ném vỡ kính một xe chở khách của Công ty Vận tải du lịch dịch vụ Hưng Long (phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, theo Báo Người Lao Động.

Trước đó, vào tối ngày 20/9, tài xế Nguyễn Hai (sinh năm 1980) điều khiển xe giường nằm 38 chỗ mang biển Hà Nội chạy hướng từ xã Mỹ Đức, huyện Lệ Thủy về TP. Đồng Hới.

Xe khách giường nằm Hưng Long bị côn đồ ném vỡ kính gây thiệt hại lớn. (Ảnh: Người Lao Động)

Khi ngang qua đoạn trường Tiểu học xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) thì bị một nhóm người dùng vật nặng chắn giữa đường. Khi tài xế cho xe chạy chậm lại, xuất hiện một người bịt mặt, dùng đá ném tới tấp vào hông trái của xe, dẫn đến hàng loạt tấm kính cường lực vỡ vụn.

Nhóm người này còn dùng đá ném vào kính chắn gió phía trước gây rạn nứt lớn. Vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng sợ.

Hàng loạt tấm kính cường lực trên xe vỡ vụn. (Ảnh: VTV)

VOV đưa tin, vào ngày 19/9, tại Km61 thuộc xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) tài xế Nguyễn Văn Lưu điều khiển xe du lịch Hưng Long mang BKS 29B-083.50 cũng đã bị một người lạ bịt mặt, đi xe máy ném đá vỡ kính hông trái.

Trong tháng 7/2018, lực lượng chức năng ghi nhận ít nhất 3 vụ tấn công xe nhằm vào hãng xe Hưng Long tại huyện Lệ Thủy, khiến nhiều tài xế của hãng xe này bị thương phải nhập viện điều trị.

Hồi tháng 7, một số đối tượng khi đánh tài xế đều dùng khẩu trang bịt mặt. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Sau khi đánh tài xế và phụ xe, các đối tượng đã đập vỡ kính xe. (Ảnh: Một Thế Giới)

Đại diện công ty Hưng Long khẳng định, đơn vị làm ăn uy tín, không gây thù oán với ai nên việc nhiều tài xế của hãng bị côn đồ hành hung có thể do đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, cố tình gây khó dễ, phá xe.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news