Tin mới

Ra tay đâm chết người vì bị ép uống cạn ly bia

Thứ sáu, 12/06/2015, 20:22 (GMT+7)

Bị ép uống cạn ly bia, Thuận tức tối bỏ ra ngoài bàn tiếp tân, lấy dao Thái Lan quay lại đâm Tư 2 nhát trúng vào tim và bên sườn trái.

Bị ép uống cạn ly bia, Thuận tức tối bỏ ra ngoài bàn tiếp tân, lấy dao Thái Lan quay lại đâm Tư 2 nhát trúng vào tim và bên sườn trái.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bạc Liêu,  ngày 12/6, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp Võ Quang Thuận (SN 1990, ngụ ấp Láng Dài A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) để điều tra về tội "Giết người".

Được người bạn quen mời cụng ly bia nhưng do bị bạn ép uống cạn 100% nên xảy ra cự cãi và dẫn tới án mạng

Theo điều tra, đêm 11- 6, tại quán karaoke 52A (thuộc ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình), nhóm của Trần Ngọc Tư (SN 1993, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang ngồi hát karaoke trong phòng thì nhìn thấy Thuận đi qua. Do trong phòng hát có một người quen với mình nên Thuận mở cửa bước vào.

Tại phòng hát, Thuận được người bạn quen mời cụng ly bia nhưng do bị Tư ếp phải uống hết nên xảy ra cự cãi giữa Thuận và Tư.

Cho rằng bị bạn "ép", Thuận bức tức đi ra ngoài. Đến bàn tiếp tân, Thuận lấy dao Thái Lan quay lại đâm Tư 2 nhát trúng vào tim và bên sườn trái.

Phát hiện sự việc, mọi người hốt hoảng đưa Tư đến bệnh viện cấp cứu nhưng dovết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường. CònThuận, sau khi gây án đã bỏ trốn nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news