Tin mới

Rao bán cháu lấy tiền cứu con

Thứ ba, 29/04/2014, 10:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một phụ nữ Trung Quốc rao bán cháu trai trên đường phố để cứu con trai mắc bệnh ung thư máu.

(Tinmoi.vn) Một phụ nữ Trung Quốc rao bán cháu trai trên đường phố để cứu con trai mắc bệnh ung thư máu.

 Trang cnhubei.com đưa tin người dân thấy một phụ nữ lớn tuổi đặt đứa bé trai trên một đường ở quận Xinzhou, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào buổi sáng hôm 23/4. Đứa bé trai ngồi cạnh một trẻ gái khoảng 4 tuổi.

Rao bán cháu lấy tiền cứu con

Một tờ giấy lớn ở phía trước người phụ nữ cung cấp nội dung về bà ta. Theo nội dung trên tấm áp phích, người phụ nữ mang tên Liu Xiaoying, 57 tuổi. Bà có một con trai 30 tuổi. Anh này mắc bệnh ung thư máu cấp tính. Gia đình không thể gom đủ khoản tiền 300.000 nhân dân tệ (47.700 USD) để bác sĩ cấy ghép tủy xương cho con của bà. "Tôi muốn bán cháu trai 8 tuổi, đang học ở trường tiểu học, để lấy 300.000 tệ và cứu con trai", Global Times dẫn nội dung trên tờ giấy. Cảnh sát yêu cầu người phụ nữ ngừng việc bán cháu sau khi người dân báo tin. He Dusai, con trai của người phụ nữ, cùng vợ nói rằng họ không biết ý định bán cháu của bà Liu. Chồng của Liu biết bán cháu là hành vi bất hợp pháp. "Song chúng tôi chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi chỉ hy vọng cách đó sẽ khiến những người hảo tâm muốn giúp con trai chúng tôi", ông nói.

 P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news