Tin mới

Ronaldo đã vượt qua Puskas, phả hơi nóng vào gáy Messi

Thứ tư, 19/03/2014, 10:15 (GMT+7)

Với cú đúp vào lưới Schalke, Cristiano Ronaldo đã ghi các bàn thắng thứ 241 và 242 của anh ở Real Madrid, cân bằng thành tích của huyền thoại Ferenc Puskas trong danh sách các tay săn bàn hay nhất lịch sử Madrid, đồng thời áp sát kỷ lục của Jose Altafini lẫn Lionel Messi ở Champions League.

Với cú đúp vào lưới Schalke, Cristiano Ronaldo đã ghi các bàn thắng thứ 241 và 242 của anh ở Real Madrid, cân bằng thành tích của huyền thoại Ferenc Puskas trong danh sách các tay săn bàn hay nhất lịch sử Madrid, đồng thời áp sát kỷ lục của Jose Altafini lẫn Lionel Messi ở Champions League.

Video trận đấu: Real Madrid 3-1 Schalke

Ronaldo cũng đã lọt vào Top 4 những tay săn bàn hay nhất trong lịch sử CLB. Phía trên anh chỉ còn Raul Gonzalez (323 bàn), Alfredo Di Stefano (307 bàn) và Santillana (290 bàn). Cú đúp vừa qua cũng đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở Champions league mùa này lên con số 13, hơn chân sút đang ở gần anh nhất lúc này là Zlatan Ibrahomovic 3 bàn.

Chỉ cần thêm một bàn nữa, Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục mà Jose Altafini (lập vào mùa năm 1962) và Lionel Messi (2012) ghi được, 14 bàn. Ronaldo còn ít nhất hai lượt trận tứ kết để trở thành chân sút số một mọi thời đại tính riêng ở một mùa giải Champions League.

Tính riêng hiệu suất ghi bàn, Ronaldo đang vượt trội hơn bất kỳ ai: Anh đã thi đấu 630 phút và nổ súng 13 lần, tức tỉ lệ thành bàn là 48,5 phút/ bàn. Hãy thử so sánh: Zlatan Ibrahimovic cần 59.8 phút để ghi một bàn, Messi cần trung bình 56.25 phút còn con số ấy của Diego Costa là 53.42 phút. Ronaldo cũng đang là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Madrid ghi được từ 40 bàn trở lên một mùa trong 4 mùa giải khác nhau.

Ban Cầm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Messi Puskas