Tin mới

Rủ bạn gái 13 tuổi “ăn trái cấm”, nam thanh niên bị bắt

Thứ bảy, 08/11/2014, 09:06 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận có yêu V. và đã nhiều lần quan hệ tình dục với em ở nhà trọ, quán cà phê “lùm”. Tại thời điểm hai người quan hệ, V. chưa đầy 13 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận có yêu V. và đã nhiều lần quan hệ tình dục với em ở nhà trọ, quán cà phê “lùm”. Tại thời điểm hai người quan hệ, V. chưa đầy 13 tuổi.


Chiều 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Thắng (sinh ngày 15/4/2000, ngụ KV Tân Qui, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Kết quả xác minh ban đầu, Thắng và cháu bé tên V. (chưa đủ 13 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) có quan hệ yêu đương với nhau. Anh này rủ Vân “ăn trái cấm” và bị gia đình nạn nhân phát hiện.

Hình minh họa

Cụ thể, vào cuối tháng 7/2014, Thắng hẹn gặp V. tại một quán cà phê “lùm” ở phường Phước Thới, quận Ô Môn. Tại đây, được Thắng gạ gẫm, V. đã để cho “người yêu” quan hệ tình dục.

 Đến ngày 12/8/2014, Thắng và V. tiếp tục hẹn nhau trước cửa nhà trọ Hồng Đào (phường Phước Thới, quận Ô Môn).

Khi gặp nhau, Thắng rủ V. vào phòng trọ số 9 của nhà trọ này (do bạn của Thắng đang thuê ở). Sau khi trò chuyện được một lúc thì bạn của Thắng đi mua đồ, chỉ còn lại Thắng và V.. Thấy vậy, Thắng lại “tỉ tê” rồi giao cấu với V. 2 lần…

Sau khi phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị H.P. (mẹ của V.) đã làm đơn tố cáo Thắng đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận có yêu V. và đã nhiều lần quan hệ tình dục với em ở nhà trọ, quán cà phê “lùm”. Tại thời điểm hai người quan hệ, V. chưa đầy 13 tuổi.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Cự Giải (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news