Tin mới

Rút súng uy hiếp tại UB quận, hàng chục cán bộ, người dân hoảng hốt bỏ chạy

Thứ sáu, 26/09/2014, 09:42 (GMT+7)

Cho rằng cán bộ cố tình gây…khó dễ trong việc chứng thực giấy tờ nên Trường cự cãi rồi gọi điện cho Thông đến hỗ trợ. Bất ngờ Thông rút súng ngắn giương lên đe doạ làm cho hàng chục cán bộ, người dân có mặt tại trụ sở UBND một phen hoảng loạn, phải tháo chạy ra ngoài.

 

 

Cho rằng cán bộ cố tình gây…khó dễ trong việc chứng thực giấy tờ nên Trường cự cãi rồi gọi điện cho Thông đến hỗ trợ. Bất ngờ Thông rút súng ngắn giương lên đe doạ làm cho hàng chục cán bộ, người dân có mặt tại trụ sở UBND một phen hoảng loạn, phải tháo chạy ra ngoài.


Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 25/9 tại trụ sở UBND Q.Tân Phú, TP.HCM nằm trên đường Luỹ Bán Bích thuộc P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Chiều cùng ngày công an Q.Tân Phú đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Nguyễn Ngọc Thông (SN 1971), Nguyễn Văn Trường (SN 1987, cùng ngụ Q.Tân Phú) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khống chế đối tượng Thông (ảnh trái); Thông tại trụ sở Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, Trường đến UBND quận Tân Phú để chứng thực giấy tờ. Nghe nhân viên tiếp nhận hồ sơ nói bản chính giấy tờ bị mờ, Trường gọi điện cho Thông đến trợ giúp. Sau khi gặp Trường, Thông rút ra một khẩu súng, uy hiếp nhân viên tiếp nhận hồ sơ.

Thấy vậy, nhiều người dân đang liên hệ công việc trong trụ sở UBND quận và nhân viên phòng tiếp nhận hồ sơ hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài và gọi công an.

Video: Hình ảnh sự việc

 

 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 - Công an TPHCM đã điều động cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương để khống chế, bắt giữ 2 đối tượng trên.

Tuy nhiên, khi phát hiện công an, Thông bỏ chạy ra khỏi UBND và lên xe máy tẩu thoát. Riêng Trường bị bắt giữ đưa về trụ sở công an. Khoảng 10 phút sau, Thông quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình thì bị lực lượng cảnh sát 113 phục kích bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thông khai trước đây làm bảo vệ, được công ty bảo vệ cấp khẩu súng bắn đạn cao su và có giấy phép sử dụng. Khi thôi việc, Thông không trả súng.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ sự việc.

Thu Huyền

Tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news