Tin mới

Tàu Sunrise 689 về đến Vũng Tàu

Thứ năm, 09/10/2014, 20:08 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công, mất liên lạc, chiều 9/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết,, sáng 10/10 tàu chở dầu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu.>>Tàu chở dầu, 18 thuyền viên VN đi về hướng có cướp biển trước khi mất tích>> Vụ tàu chở dầu, 18 thuyền viên mất tích: Thuyền trưởng từng bị cướp biển Caribe bắt

Liên quan đến vụ tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công, mất liên lạc, chiều 9/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, dự kiến ngày 10/10 tàu chở dầu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu.

 

Chiều nay 9/10, tàu Cảnh sát biển 2004 đã tiếp cận và hộ tống tàu Sunrise 689 về đất liền. Ngay sau khi tiếp cận tàu, tổ công tác trên tàu CSB 2004 đã thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn cho các thuyền viên trên tàu Sunrise 689. Hai thuyền viên bị thương là máy trưởng Lương Đại Thành 52 tuổi bị dập xương ngón chân, xương bánh chè ở đầu gối và thủy thủ Trần Văn Lịch bị sai khớp cổ chân cũng được các bác sĩ quân y chăm sóc y tế ngay trên tàu.

Sáng mai 10/10, tàu Sunrise 689 cùng 18 thuyền viên Việt Nam về đến Vũng Tàu

Theo dự kiến ban đầu khi tiếp cận tàu Sunrise 689, lực lượng Cảnh sát biển sẽ lai dắt tàu về huyện đảo Phú Quốc để cấp cứu cho các thuyền viên cũng như tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, tàu Sunrise 689 thay đổi hành trình sẽ về Bà Rịa- Vũng Tảu, theo nguyện vọng của các thuyền viên, và chủ tàu Sunrise 689, muốn đưa tàu về cảng Vũng Tàu để tiện chăm sóc y tế cũng như sửa chữa tàu, phục vụ công tác điều tra.

Dự kiến, sáng mai (10/10) Tàu CSB 2004 cùng tàu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu.

Trao đổi trên Thanh Niên, Thiếu tượng Nguyễn Quang Đam, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết thêm, trong quá trình hộ tống tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công về đất liên, Cảnh sát biển vẫn tích cực khám xét, tìm kiếm dấu vết, manh mối cướp biển để lại trên tàu Sunrise 689.

 

Thiếu tượng Đạm cũng cho biết, hiện con số thiệt hại do cướp biển gây ra chưa thống kê được vì liên quan đến nhiều tài sản khác như máy móc, hệ thống thông tin liên lạc của tàu bị đập phá.

 

Như tin tức đã đưa, khoảng gần 5 giờ sáng ngày 9/10, thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng đã sử dụng điện thoại liên lạc với ông Đào Văn Quảng- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng thông báo về việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác định được thời điểm thuyền trưởng Thắng liên lạc điện thoại về vị trí của tàu Sunrise 689 ở tọa độ 7 độ 51 phút bắc - 103 độ 41 phút đông, cách phía nam đảo Phú Quốc 40 hải lý, gần khu vực bãi cạn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã lệnh cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều 2 tàu Cảnh sát biển Vùng 4 ra hỗ trợ các thủy thủ tàu Sunrise vào bờ an toàn, khẩn trương cứu chữa những thuyền viên đang bị thương.

Lực lượng Cảnh sát biển đã điều 2 tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 2001 từ Phú Quốc và Cảnh sát biển 2004 từ Năm Căn (Cà Mau) đi cứu hộ tàu Sunrise 689 về.

Theo Nguyên Thảo/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Có căn cứ khẳng định tàu Sunrise bị cướp biển

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.