Tin mới

Sát hại bạn chơi bài vì mâu thuẫn đặt cược

Thứ năm, 30/10/2014, 11:13 (GMT+7)

Mâu thuẫn khi chơi bài Đức đánh Cường nên bị Cường chống trả và dùng 1 con dao xếp mang theo trong người đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

 

 

Mâu thuẫn khi chơi bài Đức đánh Cường nên bị Cường chống trả và dùng 1 con dao xếp mang theo trong người đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

 

 

Tòa án tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Cường, 37 tuổi, quê Tây Ninh 17 năm tù về hành vi giết người. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Cường bị đề nghị mức án 20 năm tù về hành vi này.

Theo hồ sơ, ngày 25/3, Huỳnh Văn Đức, 34 tuổi, Bùi Văn Cường, 37 tuổi cùng nhóm bạn ngụ ở ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đến quán cà phê gần nhà uống nước và chơi bài tây.

Việc chơi bài được quy định là mỗi người luân phiên làm cái 2 ván, người chơi chỉ được đặt cược tối đa là 50.000 đồng.

Cường đặt thua 50.000 đồng nên ván thứ hai, Cường đặt 100.000 đồng để gỡ gạc nhưng Đức không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau, Đức đánh Cường nên bị Cường chống trả và dùng 1 con dao xếp mang theo trong người đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

Với hành vi giết người nêu trên Bùi Văn Cường đã phải lãnh chịu án phạt 17 năm tù.

Theo ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chơi bài giết bạn