Tin mới

Sát hại đồng nghiệp vì không cho mượn xe đi thăm bạn gái

Thứ tư, 26/04/2017, 16:06 (GMT+7)

Mượn xe của bạn không được, Tuấn đã sát hại bạn rồi lấy xe đi thăm bạn gái.

Mượn xe của bạn không được, Tuấn đã sát hại bạn rồi lấy xe đi thăm bạn gái.

Theo Người lao động, báo Bình Phước, Trí Thức Trẻ, ngày 25/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (tên gọi khác là Trệt, Sệt, sinh năm 1990, trú thôn 6, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn bị di lý về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: Người lao động

Theo hồ sợ vụ án, sự việc xảy ra ngày 12/1/2014 tại chòi cao su của Công ty Gia Thiện, thuộc thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.

Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1983, ngụ xã Phước Tín, thị xã Phước Long), cùng làm thuê cạo mủ cao su với Tuấn.

Theo đó, Thái và Tuấn xuống thôn Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú nhậu cùng bạn. Sau đó, Tuấn và Thái chở nhau về chòi cao su nghỉ.

Khoảng 30 phút sau, chị V.N.B.T (sinh năm 1992, ngụ ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) là bạn gái của Tuấn gọi Tuấn về nhà chơi vì mới bị ngã. Lúc này, Thái đang ngủ, Tuấn gọi Thái gậy mượn xe nhưng không được đồng ý.

Trong khi bạn gái gọi điện liên tục giục Tuấn về, Tuấn nảy sinh ý định giết Thái và lấy con dao Thái lan ở cột chòi rồi leo lên gác đâm 3 phát liên tiếp vào ngực, bả vai Thái khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn ra chỗ cách chòi khoảng hơn 100m vứt cán dao. Vì xe Thái không có đèn, không biển số nên Tuấn chạy được khoảng 600m thì nhờ một người bạn chở ra ngã ba Lâm trường. Tuấn tiếp tục đi bộ ra quốc lộ 14 và về nhà bạn gái chơi.

Một ngày sau khi gây án, có người phát hiện Thái đã chết liền báo cơ quan chức năng.

[mecloud]aOteK7Bkiz[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an