Tin mới

Sát hại người tình sau khi ân ái rồi ra công an đầu thú

Thứ ba, 24/10/2017, 08:36 (GMT+7)

Sau khi quan hệ tình dục với người tình, cô gái muốn ra về để lo cho con nhưng Hồ không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã, Hồ đã dùng hai tay bóp cổ cô gái dẫn đến tử vong.

Sau khi quan hệ tình dục với người tình, cô gái muốn ra về để lo cho con nhưng Hồ không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã, Hồ đã dùng hai tay bóp cổ cô gái dẫn đến tử vong.

Theo Dân trí và Công an nhân dân, ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm Phan Phước Hồ (sinh năm 1992, trú tại số 544B, đường Võ Thị Sáu, khóm Đông An, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang) trong vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an nhân dân.

Nạn nhân là chị Từ Thu Thảo (22 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Thông tin ban đầu, Hồ và chị Thảo quen biết nhau khoảng hơn 1 tháng trước.

 Khoảng 0h5 ngày 21/10/2017, Hồ cùng Thảo mua 1 tép ma túy đá đến thuê phòng số 6 một khách sạn trên địa bàn thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Sau khi "vui vẻ", Thảo mở cửa phòng và nói với Hồ về lo cho con, Hồ không cho về và nói “mày về tao giết mày”.

Thảo liền tát vào mặt Hồ một cái, tức giận, Hồ liền dùng hai tay bóp cổ Thảo dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hồ nói với nhân viên khách sạn đã giết chết Thảo rồi đến Cơ quan Công an tự thú.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news