Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) là 1 trong số những Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành Khu vực của Tổ chức Khí tượng Thế giới có trụ sở chính ở Chiyoda, Tokyo. Là nơi mà siêu bão Lan đổ bộ với sức gió 165 km/h và gây mưa lớn.
Theo JMA, thành phố Shingu thuộc tỉnh Wakayama phía tây nam Tokyo có lượng mưa kỷ lục trong 17 năm chỉ trong 3 ngày qua (894 mm).
JMA là Trung tâm Khí tượng hàng đầu ở châu Á
Không chỉ dự báo, đặt tên, đưa ra cảnh báo về các xoáy thuận nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương hay thu thập và cung cấp thông tin liên quan tới thời tiết ở Nhật Bản, JMA còn theo dõi và cảnh báo các thiên tai khác (động đất, núi lửa, sóng thần...).
Là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu các thiên tai như động đất, núi lửa, bão... nên Nhật Bản rất chú trọng tới việc phát triển công nghệ dự báo, theo dõi tân tiến nhất. Biến JMA thành Trung tâm Khí tượng hàng đầu châu Á.
Tháng 7 năm 1989, Trung tâm Bão Tây Bắc Thái Bình Dương (Typhoon Center) được thành lập nhằm theo dõi, dự bão và thu thập thông tin liên quan tới các xoáy thuận nhiệt đới như siêu bão Lan đang đổ bộ hiện nay.
Để có được những hình ảnh, thông tin cụ thể và chính xác nhất thì JMA có những vệ tinh thời tiết như Himawari 8 và 9. Có thể ví chúng như "cặp mắt" của JMA. Bên cạnh đó là 20 Trạm quan sát Radar Thời tiết (Weather Radar Observation) dưới mặt đất. Tất cả có thể ví như một hệ thống "ăng-ten" cực nhạy giúp Nhật Bản luôn biết trước, chủ động ứng phó thiên tai.
Đài quan sát Radar dưới mặt đất và hai vệ tinh trên cao chính là những "cặp mắt" sắc bén nhất của JMA. Ảnh JMA.
Cặp đôi vệ tinh Himawari 8 và 9