Tin mới

"Siêu phẩm" tàng hình J-31 của Trung Quốc chính thức lộ diện

Thứ ba, 11/11/2014, 15:10 (GMT+7)

Hơn 130 chiến đấu cơ các loại đang tham dự Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 10 tại Chu Hải, phía Nam tỉnh Quảng Đông, từ ngày 11 đến 16/11/2014. Điều đặc biệt là máy bay tàng hình J-31 của Bắc Kinh sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và trình diễn một vòng bay thử.

 

Hơn 130 chiến đấu cơ các loại đang tham dự Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 10 tại Chu Hải, phía Nam tỉnh Quảng Đông, từ ngày 11 đến 16/11/2014. Điều đặc biệt là máy bay tàng hình J-31 của Bắc Kinh sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và trình diễn một vòng bay thử.

Xu Yongling, một chuyên gia hàng không, trả lời trong một cuộc phỏng vấn cho biết, các chiến đấu cơ Trung Quốc được tiếng là chi phí thấp nhưng sở hữu công nghệ đạt chuẩn. Máy bay tàng hình J-31 có những lợi thế để xuất khẩu. Trong thị trường thương mại quốc phòng tương lai ,Trung Quốc sẽ không còn là “một nhân tố nhỏ”. Thay vào đó, thị phần của Bắc Kinh trên thị trường công nghiệp quốc phòng sẽ dần dần gia tăng.

J-31 đã tiến hành chuyến bay thành công đầu tiên vào năm 2012 và vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, việc J-31 tham gia triển lãm chỉ 2 năm sau lần thử nghiệm đầu tiên đã tiết lộ phần nào bí mật công nghệ máybay tàng hình của Trung Quốc.

Ông Xu Yongling cho biết J-31 được định hướng là sản phẩm xuất khẩu chủ đạo. Vì vậy, bí mật quân sự không phải là vấn đề. J-31 cần xuất hiện với tần suất lớn hơn nữa để các đối tác quốc phòng thấy được tính năng ưu việt của sản phẩm này.

J-31 xuất hiện trước thế giới chỉ 2 năm sau lần bay thử nghiệm đầu tiên. Nguồn video: JDUS2020

Theo Tuệ Minh (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news