Tin mới

Siêu xe 'bỏ xó' suốt 40 năm, bụi phủ đầy vẫn đáng giá 23 tỷ

Thứ năm, 23/04/2020, 11:15 (GMT+7)

Chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster được sản xuất năm 1960 và được liệt vào hàng 'của hiếm'. Sau 40 năm, chiếc xe bụi đã bám đầy nhưng vẫn có giá hơn 1 triệu USD.

Một gia đình ở Indiana (Mỹ) sau khi dọn dẹp đồ đạc của người thân vừa qua đời đã phát hiện ra một chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Chiếc xe triệu USD đời 1960 đã bị bỏ xó suốt 40 năm qua.

Chiếc xe được chủ nhân "bỏ xó" hơn 40 năm. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, chủ nhân của chiếc xe này là một bác sĩ người Đức. Chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster này được ông mua vào năm 1976 và chính thức "bỏ xó" vào năm 1980. Vì vậy, đồng hồ hiển thị chặng đường đã đi được của Mercedes-Benz 300 SL Roadster mới dừng ở mức 23.428 km.

Sau đó, gia đình chủ xe đã quyết định bán chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1960 cho công ty chuyên về xe hơi cổ Gullwing Motor Cars có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Vài năm sau đó, công ty Gullwing Motor Cars đang chào bán chiếc xe hiếm có này với giá hơn 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ đồng).

Sở dĩ chiếc xe này có trị giá cao đến như vậy bởi Mercedes-Benz 300 SL Roadster là "của hiếm" trong dòng xe cổ. Dòng xe này được hãng Mercedes sản xuất từ năm 1957 đến 1963. Trong đó, dòng xe năm 1960 chỉ có 249 chiếc được sản xuất trong tổng số 1.458 chiếc xuất xưởng.

Dòng xe Mercedes 300 SL Roadster là từng được bình chọn là mẫu xe thể thao đẹp nhất thế kỉ vào năm 1999.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news