Tin mới

Sống sót sau 12 ngày rơi xuống động sâu ngàn mét

Thứ sáu, 20/06/2014, 17:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau 12 ngày rơi xuống hang động sâu nhất nước Đức, nhà thám hiểm người Đức Johann Westhauser đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất.

(Tinmoi.vn) Sau 12 ngày rơi xuống hang động sâu nhất nước Đức, nhà thám hiểm người Đức Johann Westhauser đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất.

Nhà thám hiểm Johann Westhauser gặp nạn khi đang đi thám hiểm hang động Riesending hôm 18/6. Ông đã bị thương ở đầu khi một khối đá rơi xuống và khiến ông bị mắc kẹt dưới hang 12 ngày.

                 Sống sót sau 12 ngày rơi xuống động sâu ngàn mét

Để giải cứu nhà thám hiểm, lực lượng cứu hộ đã phải huy động đến 728 người. Ông Klemens Reindl, người giám sát công tác cứu hộ cho biết nhiệm vụ lần này là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của họ.

Sau 12 tiếng đồng hồ, đội cứu hộ mới di chuyển được từ nơi nhà thám hiểm bị rơi xuống lên tới mặt đất. Hoạt động giải cứu phải dùng hoàn toàn sức tay và không thể kéo bằng dây tời bởi vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân.

Nhà thám hiểm cuối cùng đã được đưa lên mặt đất từ độ sâu gần 1km, vượt qua những hang dựng thẳng đứng gần cửa ra của hang.

Riesending là hệ thống hang động lớn và sâu nhất nước Đức, nằm ở tiểu bang Bavaria cực nam nước Đức, giáp biên giới nước Áo. Động sâu 1.148m và có nhiều hang nhỏ trải dài hơn 19,2km.

Thoa Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news