Tin mới

Sử dụng súng tự chế bắn chủ của hàng gạo cướp tài sản

Thứ sáu, 01/08/2014, 10:34 (GMT+7)

Mang súng tự chế và dao Thái Lan xông vào uy hiếp anh Hiệu, tuy nhiên, chúng chỉ cướp được 900.000 đồng tiền mặt.

 

 

(Tinmoi.vn) Mang súng tự chế và dao Thái Lan xông vào uy hiếp anh Hiệu, tuy nhiên, chúng chỉ cướp được 900.000 đồng tiền mặt.

Vụ việc xảy ra vào lúc 18h15 ngày 29/7, Nguyễn Dương Dũng (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Đặng Thành Công (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đã xông vào tiệm bán gạo do anh Mai Văn Hiệu (37 tuổi, quê tỉnh Nam Định, tạm trú ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom làm chủ).

Tại đây nhóm này sử dụng 3 súng tự chế (loại bắn đạn bi) và 2 dao Thái lan khống chế cướp anh Hiệu cướp hơn 900.000 đồng.

Lúc này nhóm cướp yêu cầu anh Hiệu đưa thêm tài sản nhưng không được, chúng bắn anh 2 phát cổ gây thương tích nhẹ. Nạn nhân truy hô và quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt 3 đối tượng trên giao công an cùng tang vật.

Tại thị xã Dĩ An, Bình Dương cũng vừa tiếp nhận vụ án dùng súng khống chế tiệm vàng.

Trước đó, chiều 18.6 trong cơn mưa tầm tã, hai thanh niên điều khiển xe Wave dừng lại trước tiệm vàng Kim Nguyệt. Người ngồi sau nhảy xuống xông vào tiệm rút súng khống chế bảo vệ rồi dùng gạch đập bể kính tủ hốt vàng trưng bày bên trong. Ngay sau đó hai kẻ cướp tẩu thoát về hướng ngã tư Linh Xuân (Thủ Đức).

Mọi tin tức pháp luật sẽ được cập nhật liên tục tới độc giả.

Xuân Quỳnh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news