Tin mới

Súng bất ngờ kẹt đạn, cảnh sát Ấn Độ tự hô... "pằng pằng" để dọa tội phạm nguy hiểm

Thứ tư, 17/10/2018, 14:23 (GMT+7)

Khi đang chuẩn bị bắt tội phạm thì khẩu súng của cảnh sát bất ngờ bị kẹt, các chiến sĩ đã tìm được biện pháp khắc phục lỗi kỹ thuật trên bằng cách hô "pằng pằng" thật to nhằm giả tiếng súng và dọa cho tội phạm đầu hàng.

Khi đang chuẩn bị bắt tội phạm thì khẩu súng của cảnh sát bất ngờ bị kẹt, các chiến sĩ đã tìm được biện pháp khắc phục lỗi kỹ thuật trên bằng cách hô "pằng pằng" thật to nhằm giả tiếng súng và dọa cho tội phạm đầu hàng.

Tài khoản Twitter của hãng thông tấn Ấn Độ ANI ngày 14/10 đăng video các cảnh sát giương khẩu súng ngắn lên trời, miệng liên tục hô "pằng pằng" trong một cuộc truy bắt tội phạm ở bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này.

Trong đoạn clip đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội vì độ kỳ lạ có một không hai của nó, một nhóm cảnh sát ở Ấn Độ truy lùng một tội phạm đang bị truy nã với giải thưởng lên đến 2,5 triệu rupee, khoảng gần 791 triệu đồng, khi trời tờ mờ tối.

Các chiến sĩ lặng yên không một tiếng động luồn qua bụi cây bụi cỏ. Thế nhưng khi tất cả đang chuẩn bị sẵng sàng bắt tội phạm và nổ súng, khẩu súng chợt... mắc kẹt.

Không chịu khuất phục trước “lỗi kỹ thuật”, nhóm cảnh sát này đã hô lớn “thain, thain” (tiếng Ấn Độ mô phỏng tiếng súng nổ, giống “pằng pằng”) để lừa tên tội phạm đang trốn chạy vào vòng vây.

Họ cũng hét lớn đe dọa tên tội phạm “đầu hàng hay là chết”.

Viên cảnh sát nói rằng việc các cảnh sát hô lớn như vậy để giả tiếng súng đôi khi cần thiết trong trường hợp họ phải bắt tội phạm bằng mọi giá.

"Họ hành động như vậy do vũ khí mang theo bị trục trặc, đây không phải lần đầu tiên và luôn có khả năng xảy ra sự cố với súng đạn", viên cảnh sát này giải thích với Indian Express. "Hành động đó gây áp lực tâm lý buộc tên tội phạm đầu hàng", người này nói thêm.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết tên tội phạm trước đó đã bị trúng đạn vào chân và cuối cùng phải chịu nộp mình cho nhà chức trách. Một cảnh sát bị thương trong vụ vây bắt này.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news