Tin mới

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên hơn 49.000 tỷ đồng

Thứ hai, 04/07/2016, 15:09 (GMT+7)

Tạp chí Forbes đã cập nhật tổng số tài sản ròng hiện tại của tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam – Phạm Nhật Vượng, qua đó cho thấy số tài sản của ông đã tăng lên 2,2 tỷ USD (49.150 tỷ đồng).

Tạp chí Forbes đã cập nhật tổng số tài sản ròng hiện tại của tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam – Phạm Nhật Vượng, qua đó cho thấy số tài sản của ông đã tăng lên 2,2 tỷ USD (49.150 tỷ đồng).

Dân trí dẫn tin từ tạp chí Forbes, theo cập nhật đến ngày 7/6/2016 của Forbes cho thấy, tài sản ròng của doanh nhân Phạm Nhật Vượng đã tăng lên 2,2 tỷ USD, tương đương gần 49.150 tỷ đồng. Tổng số tài sản này đã giúp vị trí của ông Vượng trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới tăng 108 bậc lên thứ 903.

Tổng số tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên 2,2 tỷ USD, tương đương 49.150 tỷ đồng. Ảnh: Forbes

Trước đó, tháng 3/2016, tạp chí Forbes công bố danh sách những người giàu nhất thế giới và ông Vượng đứng ở vị trí thứ 1.011 khi sở hữu tổng tài sản ròng là 1,8 tỷ USD. Và chỉ sau 4 tháng, ông Vượng đã tăng số tài sản của mình thêm 400 triệu USD.

Nếu nhìn lại mức năm 2015 có thể thấy, thứ hạng của ông Vượng trong danh sách đã tăng mạnh 215 bậc so với lúc đầu chỉ sở hữu 700 triệu USD. Tính đến thời điểm này, ông Vượng vẫn là tỷ phú đô la đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Từ lâu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nổi tiếng là chủ tịch HĐQT – cổ đông lớn nhất tập đoàn Vingroup. Hiện tại, số cổ phần ông Vượng nắm giữ là 591 triệu đơn vị, tương ứng 27,45% vốn điều lệ của tập đoàn. Giá cổ phiếu VIC tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước là 51.000 đồng/cổ phiếu, như vậy ông Vượng có 30.141 tỷ đồng tài sản trên thị trường chứng khoán, giúp ông giữ khoảng cách khá xa so với những người giàu khác trên thị trường chứng khoán Việt.

Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã có khoảng thời gian giao dịch ấn tượng, tăng thêm 24% và lên mức cao nhất kể từ thời điểm niêm yết 19/9/2007. Với mức giá này, số vốn hóa thị trường Vingroup đạt gần 110.000 tỷ đồng, tương đương 5 tỷ USD, xếp ở vị trí thứ 4 về vốn hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 28/6 vừa qua, Vingroup chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu và trả cổ tức. Tập đoàn dự kiến phát hành 213,38 triệu cổ phiếu với tỷ lệ trả cổ tức 1.000:110 (nghĩa là: cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 110 cổ phiếu mới). Được biết, giá trị phát hành theo mệnh giá được 2.134 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và quý I/2016.

Như vậy, vợ chồng Phạm Nhật Vượng dự kiến sẽ nhận thêm khoảng 68,66 triệu cổ phiếu mới, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng. Điều này cũng làm gia tăng tài sản của vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch Vingroup, người đang sở hữu 101,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,73% vốn điều lệ tập đoàn. Tài sản của bà Hương hiện xấp xỉ 5.200 tỷ đồng, bà đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news