Tin mới

Tài xế đi lùi xe trên cao tốc khiến 4 người tử vong phải bồi thường gần 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 11/05/2018, 10:15 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, cả hai tài xế bị bồi thường tổng số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, cả hai tài xế bị bồi thường tổng số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng.

Theo tin tức từ Vnexpress, Tri thức trực tuyến, chiều 10/5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) tuyên Ngô Văn Sơn (40 tuổi, quê Bắc Ninh) 10 năm tù và Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, ở Thái Bình) 8 năm tù, về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Về dân sự, tòa buộc Sơn bồi thường hơn 900 triệu đồng, buộc bị cáo còn lại bồi thường gần 500 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Gây tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, 2 tài xế phải bồi thường gần 1,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hai bị cáo Sơn (trái) và Hoàng tại tòa. Ảnh Tri thức trực tuyến

Tài liệu điều tra và nội dung thẩm vấn tại tòa cho thấy, sáng 19/11/2016, Sơn nhận hợp đồng chở 10 khách từ Bắc Ninh về thành phố Thái Nguyên ăn cưới. 

Khoảng 15h30 cùng ngày, qua lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Sơn đi chậm lại để hỏi đường rồi lùi xe theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để đi ra khỏi nút giao Yên Định.

Chiếc Innova của Sơn bị xe đầu kéo của Hoàng đâm vào đuôi, hất văng. Vụ tai nạn khiến ba người lớn và một bé trai tử vong, sáu người còn lại bị thương. 

Nhà chức trách cáo buộc, Sơn chở quá số người quy định, vi phạm luật giao thông khi đỗ, lùi trên cao tốc.

Cơ quan công tố cũng cáo buộc, Hoàng vi phạm quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Khi cách xe Sơn chừng 10m, Hoàng đã không phanh kịp để tránh. 

Gây tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết, 2 tài xế phải bồi thường gần 1,5 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Thời Đại

Tại tòa, tài xế Innova chở 10 người thừa nhận những cáo buộc của cơ quan công tố, quy kết anh ta lái xe chở quá số người, uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện và dừng đỗ sai vị trí.

Về phần mình, bị cáo Hoàng kêu oan, cho rằng khi thấy xe chở khách phía trước, Hoàng đã rà phanh, giảm tốc độ. Sau đó, công tố viên lập tức phản bác và khẳng định, kết quả điều tra có giám định hộp đen cho thấy xe đầu kéo không có sự thay đổi tốc độ mà đột ngột giảm từ 62 km/h xuống 0 km/h.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news