Tin mới

Tạm giữ 2 tàu chở hơn 1,2 triệu lít xăng dầu không giấy tờ

Thứ tư, 12/11/2014, 09:08 (GMT+7)

Ðoàn Ðặc nhiệm miền nam (Cục Phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng Tiền Giang kiểm tra và phát hiện 2 tàu chở hơn 1,2 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc.

 

 

Ðoàn Ðặc nhiệm miền nam (Cục Phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng Tiền Giang kiểm tra và phát hiện 2 tàu chở hơn 1,2 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc.


Theo tin tức báo Phụ nữ TP.HCM, ngày 11/11, Đoàn đặc nhiệm miền Nam thuộc Cục Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang kiểm tra tàu Hoàng Long 2 do Võ Thành Nam (48 tuổi, ngụ TP.HCM) làm thuyền trưởng đang lưu thông qua vùng biển Cần Giờ TP.HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên tàu có 901.208 lít xăng A95 đang tái xuất sang Campuchia nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ, lúc 11h30 ngày 1/11, tại khu vực ngã ba Vàm Tuần (tỉnh Tiền Giang), đoàn Đặc nhiệm niềm Nam Cục phòng chống tội phạm ma túy BĐBP phối hợp BĐBP tỉnh Tiền Giang phát hiện và kiểm tra phương tiện đường thủy của Công ty TNHH xăng dầu Kiên Giang do ông Nguyễn Văn Ân (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, sổ danh bạ thuyền viên đăng ký 4 người nhưng thực tế trên phương tiện có 3 người (vắng một người).

Phương tiện đang vận chuyển gần 250.000 lít dầu DO (0.25S) nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lượng dầu trên.

Trước những lỗi vi phạm, đoàn Đặc nhiệm Miền Nam đã đưa phương tiện về neo đậu tại cửa sông Soài Rạp thuộc khu vực Đồn Biên phòng Kiểng Phước (BĐBP Tiền Giang) quản lý, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lâu nay, các tàu chở xăng, dầu không có giấy tờ hợp pháp (bị tạm giữ) đều “xuất trình sau” các loại hoá đơn xuất khẩu, tờ khai hải quan, biên bản giao nhận hàng hoá…

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Huyền Nhi (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news