Tin mới

Tẩm xăng đốt tàu cá không thành, rút dao chém trọng thương 2 người

Thứ sáu, 29/12/2017, 14:59 (GMT+7)

Do mâu thuẫn từ trước, ông Nghe đã có hành vi dùng chăn tẩm dầu đốt tàu. Bị can ngăn, đối tượng liền rút dao chém trọng thường thuyền trưởng.

Do mâu thuẫn từ trước, ông Nghe đã có hành vi dùng chăn tẩm dầu đốt tàu. Bị can ngăn, đối tượng liền rút dao chém trọng thường thuyền trưởng.

Tin tức trên Tri thức trực tuyếnbáo Giao Thông đăng tải, ngày 28/12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết nơi này đang làm thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Nghe (53 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) cho công an điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ông Nghe bị đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An tạm giữ. Ảnh: Đồn biên phòng cung cấp.

Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 9h ngày 26/12, khi tàu của anh La Minh (30 tuổi), trú tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, mang số hiệu TTH 90333 TS đang hoạt động đánh cá trên biển ở khu vực cách cửa biển Thuận An khoảng 32 hải lý thì ông Nghe (thuyền viên của tàu) có hành vi dùng chăn tẩm dầu đốt tàu.

Phát hiện sự việc, anh La Minh lao vào ngăn cản thì bị ông Nghe dùng dao bầu chém vào đầu bị thương tích nặng. Anh La Văn Nầm (46 tuổi) chạy đến can ngăn cũng bị ông Nghe chém vào chân trái.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, lực lượng của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An vừa tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Nghe để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news