Tin mới

Tank Biathlon 2018: Thành tích của Kíp xe tăng 3 thay đổi - Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?

Thứ ba, 07/08/2018, 12:17 (GMT+7)

Ban tổ chức Tank Biathlon 2018 đã chính thức công bố thành tích thi đấu của tất cả các đội, trong đó có Việt Nam. Riêng kết quả của kíp xe tăng số 3 của ta đã bị thay đổi.

Ban tổ chức Tank Biathlon 2018 đã chính thức công bố thành tích thi đấu của tất cả các đội, trong đó có Việt Nam. Riêng kết quả của kíp xe tăng số 3 của ta đã bị thay đổi.

Theo kết quả chính thức Ban tổ chức Tank Biathlon 2018 cập nhật, kíp xe tăng số 3 của Đội Việt Nam hoàn thành bài thi với tổng thời gian là 41 phút 18 giây thay vì là 40 phút 19 giây được công bố ngay khi kết thúc bài thi. Như vậy, kết quả chính thức đã bị cộng thêm gần 1 phút.

Tính trên bảng tổng sắp, các đội có thành tích xuất sắc nhất chính là kíp xe tăng số 1 và số 2 của Đội Nga với kết quả lần lượt là 19 phút 37 giây và 19 phút 47 giây.

Ở chiều ngược lại, các kíp xe có thời gian hoàn thành bài thi lâu nhất là Nam Phi 1 và Nam Phi 2 với kết quả lần lượt là 1 giờ 17 phút 30 giây và 1 giờ 17 phút 20 giây. Tiếp theo là Zimbabue 1 giờ 04 phút 58 giây.

Tank Biathlon 2018: Thành tích của Kíp xe tăng 3 thay đổi - Việt Nam xếp thứ bao nhiêu? - Ảnh 1.

Kíp xe tăng số 3 Việt Nam có cú drift hết sức ngoạn mục.

Cả 3 kíp tăng của Việt Nam đã thi đấu và kíp số 3 đã thi đấu tốt nhất, bắn trúng 4/5 mục tiêu, thời gian thi đấu 41 phút 18 giây (kết quả chính thức được Ban tổ chức Tank Biathlon công bố), tốc độ tối đa khi thi đấu đạt 59 km/h.

Với tổng thời gian thi đấu của cả 3 kíp xe tăng là 2h12p07, Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã xếp thứ 17 trong tổng số 22 đội tuyển tham gia Tank Biathlon 2018.

Tank Biathlon 2018: Thành tích của Kíp xe tăng 3 thay đổi - Việt Nam xếp thứ bao nhiêu? - Ảnh 2.

Bảng tổng sắp thành tích của các đội tại vòng loại Tank Biathlon 2018.

Danh sách 12 đội đứng đầu lọt vào vòng bán kết (Vòng thi tiếp sức) gồm:

- Xếp thứ 1: Chủ nhà Nga với tổng thành tích của cả 3 kíp xe tăng là 58p59s.

- Xếp thứ 2: Trung Quốc với tổng thành tích 1h04p45s.

- Xếp thứ 3: Belarus với tổng thành tích 1h05p14s.

- Các vị trí từ thứ 4 tới 12 lần lượt là: Kazakhstan, Azerbaijan, Serbia, Mông Cổ, Iran, Armenia, Ấn Độ, Kyrgyzia, Venezuela.

Điều ngạc nhiên nhất năm nay chính là thành tích ấn tượng của Đội Mông Cổ, một quốc gia khá khiêm tốn về quy mô dân số và quân đội, nhưng các kíp xe tăng của họ đã thi đấu khá xuất sắc với tổng thành tích là 1h16p03s, gần ngang ngửa với các đội xếp trên.

Tank Biathlon 2018: Thành tích của Kíp xe tăng 3 thay đổi - Việt Nam xếp thứ bao nhiêu? - Ảnh 3.

Kíp xe tăng số 1 của Mông Cổ có cứ nước rút thần tốc tại ngày thi đấu của cùng ở vòng loại Tank Biathlon 2018.

Nếu cứ giữ phong độ như vừa rồi, biết đâu Mông Cổ sẽ tiếp tục trở thành một thế lực mới, thách thức những siêu cường quốc - ứng viên vô địch tại Tank Biathlon 2018.

Lịch thi đấu cụ thể của vòng bán kết - vòng thi tiếp sức như sau:

Tank Biathlon 2018: Thành tích của Kíp xe tăng 3 thay đổi - Việt Nam xếp thứ bao nhiêu? - Ảnh 4.

Lịch thi đấu của vòng bán kết

Trong ngày hôm qua, 06/08, các đội đã tích cực chuẩn bị cho phần thi xạ kích sẽ chính thức diễn ra vào ngày hôm nay 07/08 với sự tham gia của bảng gồm các đội Azerbaijan, Kyrgyzia, Trung Quốc và Iran.

Tiếp đó, ngày 08/08 sẽ diễn ra lượt đấu của các đội Venezuela, Mông Cổ, Nga và Armenia.

Ngày 09/08 sẽ là lượt đấu của các đội Serbia, Belarus, Ấn Độ và Kazakhstan.

Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp lượt thi đấu của các đội vào các buổi chiều bắt đầu từ 14h. Mời các bạn đón xem.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news