Tin mới

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên vùng biển Indonesia

Chủ nhật, 19/06/2016, 14:10 (GMT+7)

Phát ngôn viên của Hải quân Indonesia tuyên bố, tàu hải quân Indonesia đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này, gần biển Đông.

Phát ngôn viên của Hải quân Indonesia tuyên bố, tàu hải quân Indonesia đã bắt giữ một tàu cá Trung Quốc với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này, gần biển Đông.

Thông tin từ AP cho biết, ngày 18/6 vừa qua, tàu chiến Imam Bonjol-383 của hải quân Indonesia nhận được tin từ đơn vị giám sát hàng hải trên không, thông báo về việc có 12 tàu cá nước ngoài đang tiến hành đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Natuna.

Indonesia đánh chìm tàu cá nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp hồi tháng 5/2015. Ảnh: Reuters

Đô đốc Indonesia – Edi Sucipto cho biết, khi tàu chiến tiếp cận, cảnh cáo và truy đuổi, những tàu cá này đều phớt lờ và bỏ chạy. Cuối cùng, sau nhiều phát súng cảnh cáo chỉ có một tàu bị chặn lại. Trên tàu có một phụ nữ và 6 thuyền viên nam, tất cả đều là người Trung Quốc.

Được biết, vùng biển xung quanh đảo Natuna là một trong những vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia nằm chống lần lên phần gọi là “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đơn phương áp đặt. Hiện tại Indonesia đã triển khai 800 binh sĩ túc trực xung quanh Natuna, trong năm 2016 con số này sẽ tăng lên 2.000 người.

Mặc dù Indonesia không phải là quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại các vùng đảo trên biển Đông nhưng quốc gia này vẫn theo dõi sát sao các hoạt động cải tạo, xây dựng của Trung Quốc như việc điều giàn khoan, xây hải đăng hay đánh bắt cá trái phép.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news