Tin mới

Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt?

Thứ hai, 01/05/2017, 08:38 (GMT+7)

Tập đoàn Công nghiệp nặng và xây dựng Hanjin (HHIC) của Hàn Quốc đã tiến hành chế tạo chiếc tàu đổ bộ tấn công thứ 2 thuộc lớp Dokdo theo đơn đặt hàng của hải quân nước này.

Tập đoàn Công nghiệp nặng và xây dựng Hanjin (HHIC) của Hàn Quốc đã tiến hành chế tạo chiếc tàu đổ bộ tấn công thứ 2 thuộc lớp Dokdo theo đơn đặt hàng của hải quân nước này.

Thông tin trên do Cơ quan quản lý các chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết hôm 28/4.

Trước đó, trang military-today đã xếp hạng tấn công lớp Dokdo nằm trong top 10 tàu đổ bộ tấn công hàng đầu thế giới.

Buổi lễ đặt ky cho con tàu dài 200m (dự kiến chuyển giao cho Hải quân Hàn Quốc vào năm 2020) đã diễn ra tại cơ sở của HHIC ở Busan. Công tác chế tạo chiếc tàu bắt đầu từ năm 2016, lễ cắt tấm thép đầu tiên đã diễn ra vào tháng 11.

Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Buổi lễ đặt ky tàu đổ bộ mang trực thăng lớp thứ 2 cho Hải quân Hàn Quốc.

HHIC là đơn vị đã thiết kế và chế tạo cho Hải quân Hàn Quốc chiếc tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng đầu tiên LPH Dokdo (số hiệu 6111), được đưa vào biên chế vào năm 2007.

Mặc dù kế hoạch ban đầu của Hải quân Hàn Quốc là đưa vào hoạt động 3 tàu loại này nhưng quá trình khởi đóng chiếc tàu thứ 2 đã bị trì hoãn do các vấn đề về tài chính, cũng như do họ cần thời gian nghiên cứu quá trình hoạt động của chiếc đầu tiên.

Mặc dù truyền thông Hàn Quốc trước đó dự đoán rằng chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng thứ 2 sẽ lớn hơn một chút so với tàu Dokdo nhưng những báo cáo gần đây cho thấy con tàu vẫn giữ nguyên chiều dài 200m. Theo thông cáo báo chí của DAPA, chiếc thứ 2 là phiên bản cải tiến của lớp tàu Dokdo.

Theo các nguồn tin hiện tại từ phía Hàn Quốc thì so với tàu Dokdo, chiếc tàu thứ 2 sẽ có một số khác biệt về thiết kế và trang thiết bị nhưng không đáng kể, sàn đáp của tàu cho phép các máy bay V-22 Osprey có thể vận hành.

Hiện Hải quân Hàn Quốc chưa có kế hoạch trang bị mẫu máy bay F-35B lên con tàu này.

Một số hình ảnh khác:

Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 2.
 
Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 3.
 
Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 4.
 
Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 5.
 
Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 6.
 
Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 7.
 
Tàu đổ bộ tấn công mới đóng của Hàn Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 8.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news