Tin mới

Tàu Hải Phòng mất tích: Cướp biển tấn công lấy dầu, 2 thuyền viên bị thương

Thứ năm, 09/10/2014, 08:33 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc tàu Sunrise 689 Hải Phòng chở dầu mất tích trên biển, đại diện Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cho biết tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công lấy hết dầu, 2 thuyền viên bị đánh trọng thương. Hiện tàu Sunrise 689 đang trên đường di chuyển về lãnh hải Việt Nam.>>Tàu chở dầu, 18 thuyền viên VN đi về hướng có cướp biển trước khi mất tích>>Vụ tàu chở dầu, 18 thuyền viên mất tích: Thuyền trưởng từng bị cướp biển Caribe bắt

Liên quan đến vụ việc tàu Sunrise 689 Hải Phòng chở dầu mất tích trên biển, đại diện Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cho biết tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công lấy hết dầu, 2 thuyền viên bị đánh trọng thương. Hiện tàu Sunrise 689 đang trên đường di chuyển về lãnh hải Việt Nam.

Theo tin tức trao đổi trên Vietnamplus, sáng 9/10, ông Nguyễn Vũ Điệp, Trưởng Bộ phận Quản lý Khai thác tàu, Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, cho biết tàu Sunrise 689 đang di chuyển về lãnh hải Việt Nam, hiện ở khu vực biển Cà Mau.

Vị trí tàu chở dầu, 18 thuyền viên mất tích sau khi rời cảng Singapore cho thấy tàu đã đi chệch hướng (ảnh Khampha)

Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng đã thông báo tới các cơ quan chức năng thông tin này, báo cho người thân của thủy thủ đoàn và dự kiến đón thủy thủ đoàn lên bờ vào ngày mai, 10/10.

Theo thông tin ban đầu, tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công lấy hết dầu, 2 thuyền viên trong tổng số 18 người bị cướp biển đánh trọng thương, 16 thuyền viên còn lại bình thường. Toàn bộ thiết bị trên tàu Sunrise 689 cũng bị cướp biển phá sạch.

Ông Nguyễn Nhật- Cục trưởng Cục Hàng hải VN, Bộ Giao thông Vận tải trao đổi trên Vietnamnet cũng cho hay, thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng đã điện về báo tàu bị cướp biển tấn công, hiện tàu và 18 thuyền viên đã được thả. Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 cũng thông tin vẫn chưa xác định được vị trí tàu gặp nạn.

Như tin tức đã đưa, tàu Sunrise 689, số hiệu 3WIP9, IMO 9624196, trọng tải 5928,9 tấn với 18 thuyền viên do ông Nguyễn Quyết Thắng làm thuyền trưởng đang hành trình từ Singapore về Việt Nam đã bị mất liên lạc với Công ty Cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, chủ sở hữu của tàu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm Cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn.

Sáng ngày 6/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải và thông báo cho hàng hải các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines; Trung tâm an ninh hàng hải Việt Nam; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để xác minh, điều tra, xử lý vụ việc.

10h10 ngày 7/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN) nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam về việc Tàu M/T Sunrise 689 mất liên lạc tại tọa độ 02057’07’’N-105024’01’’E, cách Đông Bắc Singapore khoảng 120 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý.

Ngay sau đó, ngày 7/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có Công hàm gửi Đại sứ quán các nước: Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippin, Thái Lan, Brunei, Campuchia tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại về việc tàu Sunrise 689 bị mất liên lạc để phối hợp, khẩn trương điều tra xác minh và tìm kiếm.

Hiện, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ với chủ tàu phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn trên biển để neo dắt con tàu về nước an toàn.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Có căn cứ khẳng định tàu Sunrise bị cướp biển

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.