Tin mới

Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công: Cảnh sát biển vào cuộc điều tra

Thứ sáu, 10/10/2014, 14:31 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công, Đại tá Lê Văn Minh- tư lệnh Cảnh sát biển vùng IV cho hay, sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công, Đại tá Lê Văn Minh- tư lệnh Cảnh sát biển vùng IV cho hay, sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dantri, Đại tá Lê Văn Minh- Tư lệnh Cảnh sát biển vùng IV cho hay, vào khoảng 14h ngày 9/10, tàu Cảnh sát biển 2004 (CSB2004) đã tiếp cận tàu Sunrise 689 tại vị trí 8o14’N-104o26’E, cách Tây Nam Hòn Khoai, Cà Mau khoảng 30 hải lý. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành sơ cứu người bị thương và hỗ trợ tàu Sunrise 689 về đất liền.

Cảnh sát biển sẽ điều tra vụ việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

Theo dự kiến ban đầu, ngày 10/10 tàu Sunrise 689 sẽ về tới Vũng Tàu. Tuy nhiên do tàu Sunrise đi theo hai tàu Cảnh sát biển Việt Nam nên đi khá chậm. Mặt khác do đi ngược dòng nước nên tàu di chuyển chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Vì vậy tàu Sunrise 689 sẽ cập cảng Bà Rịa- Vũng Tàu vào rạng sáng ngày 11/10.

Theo Đại tá Lê Văn Minh, sức khỏe của 2 thuyền viên bị thương đã ổn định, tinh thần của thủy thủ đoàn tàu gặp nạn đã bình phục. Theo kiểm kê sơ bộ cho thấy, có khoảng 1.400 tấn dầu bị hút.

Do hiện trạng hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc của tàu Sunrise 689 bị hư hại nên lực lượng Cảnh sát biển vừa hỗ trợ lai dắt, đồng thời tiến hành sửa chữa những sự cố có thể.

 

Sau khi được Cảnh sát biển lai dắt tàu về đất liền an toàn, tàu Sunrise 689 sẽ được neo đậu tại khu vực Bến Đá, TP.Vũng Tàu, sau đó 18 thuyền viên được di chuyển lên bờ, tiếp tục được chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, cơ quan điều tra của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển sẽ chính thức vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân tàu Sunrise 689 có phải bị cướp biển như thông tin do chủ tàu là Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng cung cấp hay không.

 

Nếu đúng bị cướp biển tấn công thì lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ làm mọi biện pháp, liên hệ phối hợp với các nước trong khu vực điều tra, truy đến cùng vụ việc.

Diễn biến khác liên quan đến vụ việc, ngày 10/10 tại Vũng Tàu, nhiều đơn vị chức năng như Cảnh sát biển vùng III, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu...đã chuẩn bị kế hoạch đón tài Sunrise 689 trở về. Phía Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cũng đã cử nhân viên vào Vũng Tàu để đón, động viên các thuyền viên. Mặt khác phía công ty cũng hỗ trợ được người thân của các 18 thuyền viên vào Vũng Tàu.

Theo Nguyen Thao/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Có căn cứ khẳng định tàu Sunrise bị cướp biển

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.