Tin mới

Tên trộm xe máy bị người dân đánh hội đồng

Thứ sáu, 16/09/2016, 14:32 (GMT+7)

Do quá bức xúc trước nạn trộm cắp xe máy trên địa bàn, một số người dân đã ùa ra đánh hội đồng khiến tên trộm bị thương.

Do quá bức xúc trước nạn trộm cắp xe máy trên địa bàn, một số người dân đã ùa ra đánh hội đồng khiến tên trộm bị thương.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 16/9, Công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Văn Lâm (26 tuổi, quê quán huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng đã dùng giấy chứng minh nhân dân giả trộm xe máy trên địa bàn nên bị các "hiệp sỹ" thuộc Đội phòng chống tội phạm Bình Dương bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 15/9, anh Nguyễn Phúc Nhân và Lê Văn Dũng, thành viên Đội phòng chống tội phạm Bình Dương nhận được tin báo xuất hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản lượn lờ tại khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp nên tổ chức bám sát qua nhiều tuyến đường.

Chứng minh thư đối tượng Lâm sử dụng - Ảnh: Pháp luật Plus

Đến khu dân cư Phú Mỹ (KP Đông Thành), thấy xe máy hiệu Future của anh Lê Văn Nhiên (quê quán Thanh Hoá) dựng ở bên đường không người trông coi nên Lâm xuống bẻ khoá định bỏ chạy thì bị các “hiệp sỹ” vây bắt.

Riêng tên cầm lái lợi dụng lúc sơ hở đã nhanh chân tẩu thoát.

Do quá bức xúc trước nạn trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn, một số người dân gần đó đã ùa ra đánh hội đồng khiến kẻ trộm bị trọng thương.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, kẻ trộm bị đánh đến gãy tay, bầm dập.

Nhóm “hiệp sĩ” cùng Công an phường Tân Đông Hiệp phải can ngăn, đưa nghi can đi cấp cứu. Trong ngày, thanh niên 26 tuổi được đưa về Công an thị xã Dĩ An để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng xác định, Lâm sử dụng một chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Văn Giang.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]MjXJNXUbwx[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news