Tin mới

Thách đấu, "giang hồ nhí" dùng dao mác chém 6 người trọng thương

Thứ năm, 29/05/2014, 13:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi bị dồn ra tới bờ kênh, bất ngờ Hiếu rút cây dao mác dài 0,5 m quay chém liên tục làm 6 người đều bị thương khá nặng.

 

 

(Tinmoi.vn) Khi bị dồn ra tới bờ kênh, bất ngờ Hiếu rút cây dao mác dài 0,5 m quay chém liên tục làm 6 người đều bị thương khá nặng.

Sáng ngày 29/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết đang điều tra vụ 2 nhóm dùng hung khí chém nhau gây trọng thương 6 người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các đối tượng bao gồm Lê Hữu Vinh, SN 2000, Trần Văn Phú, SN 1997, Trần Đại Đồng, SN 1997, Trình Thạch Anh, SN 1997, Trình Minh Tuấn, SN 1996, Nguyễn Văn Khang, SN 1989, cùng ngụ xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.

Đối thủ của chúng là Võ Bảo Chung, SN 1997, Võ Văn Hiếu, SN 2000, Nguyễn Văn Tiến, SN 1997, cùng ngụ khu phố 6, phường 2, thị xã Kiến Tường.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an huyện, tối 25/5, hai nhóm kéo nhau đến bến đò Tư Dẻo trong ấp hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Gặp nhau tại bến đò ven con kênh lớn, thời điểm lúc vắng người, hai nhóm liên tục có lời lẽ xúc phạm với nhau và thách đấu tay đôi từng cặp.

Tuy nhiên nhóm Vinh lợi thế đông người nên không đánh đôi mà nhào vào hỗn chiến cùng một lúc.

Khi bị dồn ra tới bờ kênh, bất ngờ Hiếu rút cây dao mác dài 0,5 m quay chém liên tục làm 6 người đều bị thương khá nặng.

Phát hiện vụ việc, người dân đã chạy ra đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, số đối tượng còn lại chạy thoát.

 

Trung Kiên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news