Tin mới

Thân thế 'khủng' của những thí sinh được nâng điểm ở Sơn La

Thứ tư, 10/04/2019, 19:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 44 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, trong số đó có nhiều em là con nhà cán bộ.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, Tuổi trẻ, trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kì thi THPT Quốc gia 2018 thì có nhiều em là con nhà công an, lãnh đạo thuế và buôn bán có tiếng.

Theo đó, em N.L.B.N.. là con của một công an tại tỉnh. Được biết, tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, điểm của thí sinh này là 9,8 môn Toán và 9,8 môn Ngoại ngữ. Sau khi chấm thẩm định lại, điểm thực bài thi của em giảm xuống còn 5,8 điểm ở môn Toán và 2,8 điểm ở môn Ngoại ngữ.

Thí sinh N.D.A. là con cán bộ ở Sơn La, bố nam sinh này làm ở ngành thuế của tỉnh Sơn La. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thí sinh này đạt 9,2 điểm môn Toán, 9 điểm môn Lý và 9,6 điểm môn Ngoại ngữ. Sau khi chấm thẩm định lại, điểm lần lượt là 4,8 - 6 - 5.

Nhiều thí sinh là con em cán bộ. Ảnh internet

Thí sinh N.A.T là con một gia đình buôn bán có điều kiện ở Sơn La. Điểm thi của T. là 9 - 9 - 9. Sau khi chấm thẩm định, điểm còn 0 - 0,25 - 0,2. Tổng điểm ở cả ba môn này đã được sửa nâng lên tới 26,55 điểm.

Tiếp đến thí sinh N.T.H. phụ huynh làm trong ngành công an tỉnh Sơn La. Điểm thi của thí sinh này ba môn Toán - Lý - Ngoại ngữ lần lượt là 9,4 - 9,5 - 9,2. Điểm sau khi thẩm định là 2,6 - 2,75 - 5.

Trong một diễn biến khác, tin mới nhất trên báo Dân Việt và Vnexpress cho hay ngày 9/4, VKSND tỉnh Sơn La đã tiến hành phê chuẩn quyết định khởi tố ông Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật hình sự. Ông Sơn trước đó đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Theo đó, ông Sơn bị cáo buộc đã "tích cực trợ giúp" một số người trong đường dây sửa chữa cho một số thí sinh tại kỳ thi THPT Quốc g ia 2018 tại Sơn La. Ông Sơn cũng nhờ nâng điểm cho em vợ và một số người khác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news