Báo Người lao động đưa tin, ngày 30/5, gia đình anh Đ.V.T. (22 tuổi; ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức an táng cho thanh niên này ở ấp Cảng, thị trấn Trần Đề.

Chiều 28/5, anh T. đến một bến phà ở Trần Đề rồi gieo mình xuống sông Hậu tự tử. Tới sáng 30/5, thi thể anh T. được phát hiện nổi lên gần cửa biển Trần Đề, cách hiện trường khoảng 1,5 km.

title=/

 Thi thể anh T. được gia đình phát hiện tại cửa biển Trần Đề.

Một số người bạn của anh T. cho biết thanh niên này bán bánh mì.

Theo báo Người đưa tin, gần đây, anh T. chơi bầu cua ăn tiền và vay tiền với lãi suất cao. Vài ngày trước, chủ nợ đòi tiền và dọa cắt tai nên anh này nghĩ quẩn và làm chuyện dại dột.

Trang Vũ (tổng hợp)