Tin mới

Thanh niên giải cứu cô gái trộm áo bị bắt đền gấp 10 lần ở chợ Hải Dương

Thứ ba, 01/03/2016, 16:17 (GMT+7)

Một cô gái trẻ xinh xắn bị chủ quán quần áo tại chợ Hải Dương bắt đền 3 triệu đồng vì bị nghi ăn trộm chiếc áo trị giá 300.000 đồng.

Một cô gái trẻ xinh xắn bị chủ quán quần áo tại chợ Hải Dương bắt đền 3 triệu đồng vì bị nghi ăn trộm chiếc áo trị giá 300.000 đồng.

[mecloud]ZaylLwT1jm[/mecloud]

Người quay video cho biết sự việc xảy ra tại chợ Phủ, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo diễn biến trong video, cô gái mặc váy đỏ bị chủ cửa hàng quần áo giữ lại vì nghi ăn trộm chiếc áo, giấu trong bụng. Cô gái trong video lúc đầu phản ứng yếu ớt rồi bỏ đi nhưng bị vợ chồng chủ quán khống chế bắt đền gấp 10 lần giá trị chiếc áo là 3 triệu đồng.

Sau một hồi cự cãi cô gái đã thừa nhận hành vi và đồng ý mua lại chiếc áo nhưng vẫn không được đi vì chủ quán đòi bắt đền bằng được.

Một lúc sau, một nam thanh niên nhận mình là người làm cùng đứng ra xin lỗi chủ quán và đề nghị đền 100 lần giá trị chiếc áo. Tuy nhiên, với thái độ khá nóng nảy của nam thanh niên trên chủ quán đã có vẻ nhân nhượng.

Sự việc được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, nhiều lời khen ngợi cho nam thanh niên đã giải cứu cô gái trẻ non dạ.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news