Tin mới

Thanh niên ngáo đá đu mình như người nhện bị phạt như thế nào?

Thứ tư, 06/05/2015, 08:42 (GMT+7)

Đoan clip ghi lại cảnh một thanh niên cởi trần, đứng trên lan can lầu 4 (cao hơn 15m) của khách sạn Hoàng Gia  ném đồ đạc, rồi đu nhảy như “người nhện”, thả tay xuống tầng 3, rồi nhảy xuống tầng 2, đu vào dây điện đáp xuống khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim.

Đoan clip ghi lại cảnh một thanh niên cởi trần, đứng trên lan can lầu 4 (cao hơn 15m) của khách sạn Hoàng Gia  ném đồ đạc, rồi đu nhảy như “người nhện”, thả tay xuống tầng 3, rồi nhảy xuống tầng 2, đu vào dây điện đáp xuống khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim.

Theo báo Tiền Phong ngày 5/5/2015, Công an thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Công an phường Ia Kring vừa ra quyết định xử phạt 750 nghìn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Trọng Phi (SN 1992, quê ở Quảng Xương, huyện Quảng Lộc, Thanh Hóa – hiện trú tại xã Ia Le, Chư Pứh, Gia Lai).

Hình ảnh được cắt trong clip.

Cơ quan công an cũng phạt 5 triệu đồng đối với chủ khách sạn Hoàng Gia (đường Wừu) về hành vi để người khác sử dụng chất ma túy.

Sự việc được phát hiện từ một clip dài 2 phút 4 giây phát tán trên mạng có tựa đề “Người nhện Gia Lai” ghi lại cảnh một thanh niên cởi trần, đứng trên lan can lầu 4 (cao hơn 15m) của khách sạn Hoàng Gia  ném đồ đạc, rồi đu nhảy như “người nhện”, thả tay xuống tầng 3, rồi nhảy xuống tầng 2, đu vào dây điện đáp xuống khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim.

Điều tra ban đầu cho thấy ngày 27/4, Hà Xuân Diệu (SN 1985, trú ở phường Thống Nhất, thành phố Pleiku) cùng một số người bạn đến thuê phòng 406 khách sạn Hoàng Gia để ở và đi lại làm việc tại Sê San. Đến 14 giờ ngày 3/5, Phi đến phòng của Diệu chơi. Tại đây, Diệu cho Phi hút ma túy. Do quá phê thuốc, Phi bị ảo giác nên đã cởi trần và ra lan can đu nhảy xuống đất. Riêng hành vi của Diệu chỉ bị phạt cảnh cáo.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news