Tin mới

Thanh niên tìm đến nhà đối thủ đòi "huyết chiến" bị bắn xuyên ngực, tử vong tại chỗ

Thứ ba, 02/10/2018, 15:08 (GMT+7)

Hẹn nhau huyết chiến, thanh niên đến nhà Lê Hoàng Anh (SN 1988, Hà Tĩnh) thì bị đối tượng Anh phục sẵn nổ súng bắn tử vong.

Hẹn nhau huyết chiến, thanh niên đến nhà Lê Hoàng Anh (SN 1988, Hà Tĩnh) thì bị đối tượng Anh phục sẵn nổ súng bắn tử vong.

Ngày 2/10, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 20h ngày (1/10), Lê Hoàng Anh (SN 1988, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ), đối tượng nổ súng bắn chết người đã đến công an đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn, báo Tiền Phong đưa tin.

Nạn nhân là anh Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ án. Ảnh: Tiền Phong

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Anh và Nguyễn Song Thao (trú xã Đức An, chủ tiệm cầm đồ) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 15h ngày 20/9, Nguyễn Xuân Thập (em trai Thao) gọi điện cho Hoàng Anh lời qua tiếng lại rồi thách thức đánh nhau, thông tin từ Tri thức trực tuyến.

Bức tức, Thập rủ anh Nguyên cùng một vài người bạn đi xe ô tô đến nhà Lê Hoàng Anh để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 16h30’ cùng ngày, nhóm của Tập cùng đi xe ô tô, xe mô tô đến gần cổng nhà Anh. Lúc này, Nguyên đi trước, vừa bước vào cổng nhà thì bị Anh sử dụng loại súng thể thao bắn một phát trúng vào vùng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, Thập cùng những người còn lại lên ôtô bỏ chạy thì Hoàng Anh tiếp tục bắn thêm một phát trúng xe. 

Nguyên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nhưng do vết đạn xuyên tim khiến mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra Lê Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news