Tin mới

Thầy giáo vận chuyển thuê ma túy số lượng lớn nhân dịp nghỉ hè

Thứ năm, 28/06/2018, 21:14 (GMT+7)

Một thầy giáo ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện và tiến hành bắt giữ khi đang vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Một thầy giáo ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện và tiến hành bắt giữ khi đang vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp. 

Tuổi TrẻDân Trí đưa tin cho hay chiều ngày 28/6, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi phạm vận chuyển số lượng lớn heroin, ma tuý tổng hợp cho cơ quan chức năng xử lý.

Khoảng 6h30 sáng cùng ngày, BĐBP Nghệ An phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh BĐBP phát hiện, bắt quả tang Vừ Bá Xênh (39 tuổi, ngụ xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Dân Trí

Tang vật thu được tại hiện trường gồm 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn, 1 vỏ đạn và 1 điện thoại di động.

Theo lời khai ban đầu, nghi phạm Vừ Bá Xênh nhận là thầy giáo đang giảng dạy tại một trường học ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn.

Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn xác nhận đã nhận được thông tin từ Trường phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn về việc thầy Xênh bị bắt giữ có liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, chiều tối ngày 22/4, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nghi phạm Thò Pạ Sáu (43 tuổi, ngụ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển 15 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp. 
Vào thời điểm bị bắt giữ, ông Sáu là giáo viên Trường tiểu học Tri Lễ 2, huyện Quế Phong.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news