Tin mới

Thi công thần tốc, Bệnh viện dã chiến 1.000 giường bệnh tại Đà Nẵng cơ bản hoàn thành sau 72 giờ

Thứ tư, 05/08/2020, 14:49 (GMT+7)

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19, Đà Nẵng đã gấp rút thi công và cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu - TP Đà Nẵng) đã được dọn dẹp để phục vụ lắp đặt bệnh viện dã chiến từ ngày 1/8. Đây là bệnh viện được lắp đặt phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: PLO

>>> Xem thêm: Cận cảnh quá trình thi công bệnh viện dã chiến 1000 giường ở Đà Nẵng

Bệnh viện có quy mô hơn 700 giường bệnh bao gồm sàn 240 giường, hành lang tầng hai và tầng ba khoảng 500 giường. Khi cần thiết sẽ tăng lên 1000 giường và chủ yếu sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ. Ảnh: Internet

Toàn bộ sàn nhà thi đấu được dựng hàng trăm giường bệnh, hàng trăm công nhân đã gấp rút thi công trong suốt 72h qua. Ảnh: Vietnamnet

Hệ thống quạt mát với số lượng lên đến hàng nghìn chiếc được tập kết. Ảnh: Bộ Y tế

>>> Xem thêm: Trộm đồ bảo hộ y tế trong bệnh viện vì nhầm là áo mưa, thanh niên lĩnh trái đắng khi nhiễm Covid-19

Một phòng bệnh tiêu chuẩn với 2 giường, 1 quạt máy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những phòng nặng hơn sẽ được trang bị một giường. Ảnh: Bộ Y tế

Các công nhân đang đi dây tại các phòng để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lắp đặt đèn tín hiệu phía trên mỗi phòng bệnh. Mỗi phòng sẽ có một đèn tín hiệu riêng và lối đi tại hành lang được sắp xếp với khoảng cách thoáng mát. Ảnh: Người Lao Động

Nhân viên thi công các công trình phụ khác. Ảnh: Bộ Y tế

Nữ công nhân lau dọn từng buồng bệnh trước khi bàn giao. Ảnh: Bộ Y tế

>>> Xem thêm: Bệnh viện Đà Nẵng được 'làm sạch', không còn bệnh nhân Covid-19

Các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, riêng phần lắp đặt thiết bị y tế sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn. Ảnh: Bộ Y tế

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news