Tin mới

Thi thể người chết quá lớn gây cháy lò hoả táng ở Mỹ

Thứ sáu, 10/10/2014, 14:12 (GMT+7)

Thi thể một người đàn ông quá cố lớn đến 220 kg được đưa đến lò hoả táng và cũng có thể là nguyên nhân gây nên hoả hoạn. Vụ cháy xảy ra tại lò hoả thiêu của Dịch vụ Hỏa táng Southside, quận Henrico, bang Virginia, Mỹ hôm 8/10 vừa qua.

Thi thể một người đàn ông quá cố lớn đến 220 kg được đưa đến lò hoả táng và cũng có thể là nguyên nhân gây nên hoả hoạn. Vụ cháy xảy ra tại lò hoả thiêu của Dịch vụ Hỏa táng Southside, quận Henrico, bang Virginia, Mỹ hôm 8/10 vừa qua.

Nguyên nhân được xác định là do nhiệt độ trong loà hoả thiêu vượt quá ngưỡng cho phép và dẫn đến hoả hoạn.

"Chúng tôi xác định đám cháy chỉ là một tai nạn. Sức nóng ở ống khói đã đốt cháy các tấm lợp cao su gần đó", đại úy Daniel Rosenbaum, người đại diện của Sở cứu hỏa Henrico, xác nhận.

Ông Southside, chủ lò hoả táng cho biết, sau khi các nhân viên ở đây nhận xử lý thi thể của một người đàn ông nặng 220kg, họ đã phải điều chỉnh nhiệt độ lò thiêu cao hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình để xử lý các thi thể có trọng lượng nhẹ hơn.

Emory Sanford, làm việc tại Lò hỏa thiêu Windsor, bang Virginia cho biết thi thể nặng hơn 130 kg cần khoảng 4 đến 5 tiếng để hỏa táng. "Khi tử thi quá nặng, người chỉ đạo việc hỏa táng cần điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nếu không thi thể sẽ quá nóng và có thể gây hỏa hoạn", Sanford phân tích.

Ông Southside cũng xác nhận: "Người đàn ông này nặng hơn những người trước đây chúng tôi xử lý", ông cho hay. Gia đình của người quá cố không ở trong khu vực lò thiêu trong quá trình hỏa táng.

Vụ cháy không ảnh hưởng đến thi thể người quá cố. Không có ai bị thương và không có khu vực nào chịu thiệt hại ngoài hai mái của lò hoả thiêu trong vụ hoả hoạn.

Thoa Nguyễn

Theo Daily Mail/Nguoiduatin

Xem thêm video: Bác sĩ da liễu hướng dẫn cách trị mụn trứng cá

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news