Tin mới

Thi thể người đàn ông tử vong, không mặc quần áo bên quốc lộ

Thứ ba, 18/11/2014, 10:57 (GMT+7)

Người đàn ông khoảng 40 - 45 tuổi, không mặc áo nằm chết bên quốc lộ 61B. Người dân nghi ngờ nạn nhân vô gia cư, sống lang thang.

 

 

Người đàn ông khoảng 40 - 45 tuổi, không mặc áo nằm chết bên quốc lộ 61B. Người dân nghi ngờ nạn nhân vô gia cư, sống lang thang.

 

Khoảng 15h ngày 17/11, người dân ấp Tân Thuận (xã Tân Thuận, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông nằm chết bên quốc lộ 61B.

 

Nạn nhân khoảng 40 - 50 tuổi, ở trần, mặc quần ngắn, da đen, đầu tóc bù xù, thân hình cao to.

Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Anh Nguyễn Văn Tòng (ngụ tại địa phương) cho biết trong lúc đi làm vườn thì phát hiện người đàn ông nằm bên vệ đường. Khi tới gần, thấy ông này đã tử vong nên anh Tòng gọi điện trình báo chính quyền.

Ông Lý Hồng Sơn - trưởng ấp xã Tân Thuận - cho biết đã liên hệ với công an các xã lân cận để tìm người thân cũng như xác định danh tính nạn nhân. Theo ông Sơn, có thể đây là người vô gia cư, sống lang thang, lưu lạc đến địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trước đó cũng xảy ra vụ việc tương tự, 10h30 ngày 10/11, người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên một cây xoài cạnh Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phú Hoa, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc - Thanh Hóa).

Nạn nhân được xác định là Trịnh Ngọc Minh (SN 1984, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa).

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news