Tin mới

Thi tốt nghiệp THPT: 101.000 sĩ tử Thủ đô đội nắng đi làm thủ tục dự thi

Thứ ba, 06/07/2021, 15:32 (GMT+7)

Chiều 6/7, tất cả các điểm thi trên cả nước sẽ tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2021. Hà Nội có số lượng thí sinh thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước với 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020.

Toàn thành phố Hà Nội có 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi trên 30 quận, huyện, thị xã. Xác định tính chất quan trọng của kỳ thi với mỗi thí sinh, các thành viên được điều động làm nhiệm vụ đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan trong mọi khâu. 

Các thí sinh làm thủ tục dự thi. Ảnh: GD-TĐ
Các thí sinh làm thủ tục dự thi. Ảnh: GD-TĐ

Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Cơ sở Ba Đình, lực lượng cán bộ, nhân viên hỗ trợ trong kỳ thi đã tiến hành các công tác đón tiếp thí sinh từ sớm. 

Tại điểm thi THPT Phan Huy Chú, buổi làm thủ tục đã kết thúc. Các thí sinh ra về sau khi được phổ biến quy chế thi và nhận giấy dự thi.

Các sĩ tử thủ đô đội nắng đến điểm làm thủ tục dự thi. Ảnh: Vietnam+
Các sĩ tử thủ đô đội nắng đến điểm làm thủ tục dự thi. Ảnh: Vietnam+

Trong lúc chờ bố đến đón, thí sinh Vũ Bích Phương chia sẻ: “Chúng em phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài, em cảm thấy khó thở và nóng. Em cũng hơi lo lắng, sợ rằng điều đó ảnh hưởng đến kết quả thi”.

Thí sinh Ngô Mai Anh Quyên lại có tâm trạng khá thoải mái. Do phụ huynh chưa đến đón, nữ sinh nán lại tán gẫu với bạn bè: “Năm nay, em có nguyện vọng thi vào Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Trước khi thi, chúng em được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt đầy đủ. Nhà trường cũng bố trí phòng y tế cho những bạn có thân nhiệt cao, khoảng cách chỗ ngồi cũng đảm bảo và tất cả đều mang khẩu trang. Em khá an tâm”.

Thi tốt nghiệp THPT: 101.000 sĩ tử Thủ đô đội nắng đi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Zingnews.vn
Thi tốt nghiệp THPT: 101.000 sĩ tử Thủ đô đội nắng đi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Zingnews.vn

Trước đó, tối muộn ngày 5/7, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu đảm bảo an toàn phòng dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. 

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp. Ảnh: Vietnam+
Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp. Ảnh: Vietnam+

Theo đó: Các cơ sở đào tạo, địa điểm thi phải chuẩn bị tối thiểu 1 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc những bất thường khác. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, UBND TP đề nghị các đại học, học viện, trường đại học; các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các cơ sở đào tạo cao đẳng; cao đẳng nghề; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news