Tin mới

Thiếu nữ 16 tuổi trọng thương vì bị đùa bằng súng

Thứ hai, 13/04/2015, 14:25 (GMT+7)

Khi hơi men đã lên cao, Đặng Văn Hùng đem 1 khẩu súng (loại súng ngắn tự chế) ra tháo lắp đạn, rồi trêu đùa, chĩa súng vào người em Nguyễn Thị Phương, 16 tuổi, trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội và bóp cò.

Khi hơi men đã lên cao, Đặng Văn Hùng đem 1 khẩu súng (loại súng ngắn tự chế) ra tháo lắp đạn, rồi trêu đùa, chĩa súng vào người em Nguyễn Thị Phương, 16 tuổi, trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội và bóp cò.

Theo báo Tiền Phong CQĐT CATP Hà Nội đang phối hợp cùng CAH Sóc Sơn điều tra, truy bắt Đặng Văn Hùng (30 tuổi, trú tại huyện Kiến An, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi nổ súng khiến 1 người trọng thương.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 8/4, tại khu vực hồ câu cá của anh Hoàng Xuân Quang (30 tuổi, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), một nhóm người, trong đó có Đặng Văn Hùng ngồi ăn uống.

Khi hơi men đã lên cao, Đặng Văn Hùng đem 1 khẩu súng (loại súng ngắn tự chế) ra tháo lắp đạn, rồi trêu đùa, chĩa súng vào người em Nguyễn Thị Phương, 16 tuổi, trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội và bóp cò.

Hậu quả khiến em Phương bị trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó Hùng đã bỏ trốn.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: súng tự chế